Nóng 24h qua: Hụt mất jackpot hơn 65 tỷ vì không chọn số “đen đủi”

Hụt mất jackpot hơn 65 tỷ vì không chọn số “đen đủi”; Ấn định ngày thông xe cao tốc sau sự cố xe bồn thiêu hỏng cầu Ngòi Thủ… là những tin nóng 24h qua.

Hụt mất jackpot hơn 65 tỷ vì không chọn số “đen đủi”

Tại kỳ quay 180 của sản phẩm Power 6/55 (mở thưởng tối 25/9), Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định một vé trúng jackpot 2 trị giá gần 3,9 tỉ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định). Qua xác định trên hệ thống, Vietlott xác định có duy nhất một vé trúng jackpot này nhờ dãy số 02 - 03 - 06 - 09 - 14 - 17.

Nóng 24h qua: Hụt mất jackpot hơn 65 tỷ vì không chọn số “đen đủi” - 1

Kết quả kỳ quay 180 của sản phẩm Power 6/55

Như vậy, so với bộ số trúng jackpot 1 (trị giá hơn 65 tỉ đồng) là 02 - 03 - 06 - 13 - 14 - 17 thì bộ số trên tấm vé nói trên sai khác con số 13 – con số được nhiều người quan niệm là đen đủi. Song với con số "09", chủ nhân tấm vé vẫn may mắn sở hữu jackpot 2.

Cũng theo thông tin Vietlott công bố vào sáng 26/9, tấm vé may mắn được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ấn định ngày thông xe cao tốc Hà Nội – Lào Cai sau sự cố xe bồn thiêu hỏng cầu Ngòi Thủ

Chiều 26/9, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, sau gần 2 tuần thi công ngày đêm, VEC đã hoàn thành đường tạm phục vụ thông xe đoạn tuyến IC12 – IC14, đoạn có cây cầu Ngòi Thủ bị hư hỏng sau vụ cháy xe bồn hôm 5/9 vừa qua.

Nóng 24h qua: Hụt mất jackpot hơn 65 tỷ vì không chọn số “đen đủi” - 2

Hiện trường vụ xe bồn chở xăng bị cháy tại km136.

Dự kiến, từ 8h ngày 27/9, các phương tiện có thể lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn từ IC12 – IC14). Đoạn đường tạm có chiều dài 250m, chiều rộng nền đường 14m, chiều rộng xe chạy 9m, đủ năng lực tiếp nhận tất cả các loại phương tiện, với tốc độ lưu thông khoảng 40km/h.

“Trong thời gian này, đơn vị thi công vẫn sẽ tiếp tục sửa chữa, khắc phục cầu Ngòi Thủ”, vị lãnh đạo Công ty vận hành bảo trì cao tốc Việt Nam (VEC-OM) thông tin thêm.

Xôn xao thông tin mẹ đẻ rơi con trong nhà vệ sinh rồi nhét xuống lỗ

Trên mạng xã hội đang xôn xao thông tin một bé trai sơ sinh bị mẹ (ở xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đẻ rơi trong nhà vệ sinh sau đó nhét xuống lỗ gạch ở hố nhà vệ sinh. Cháu bé may mắn được bà nội phát hiện đưa đi Bệnh viện A Thái Nguyên.

Nóng 24h qua: Hụt mất jackpot hơn 65 tỷ vì không chọn số “đen đủi” - 3

Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội hội gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động của người mẹ và thương xót cho cháu bé.

Trao đổi với PV, ông Ma Văn Tý, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch đã xác nhận sự việc người mẹ đẻ con trong nhà vệ sinh rồi nhét xuống lỗ.

Một người hàng xóm của người phụ nữ này cũng chia sẻ: “Khi phát hiện ra sự việc, em gái tôi là người chạy sang giúp bà nội cháu bé cậy nắp hố xí để đưa cháu bé ra ngoài và đưa đi bệnh viện”.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nói về đề xuất "mặc đồng phục” cho 500 trụ sở

Mới đây, tại buổi giao ban trực tuyến của TP.Hà Nội, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, cơ quan chuyên môn đang tổng hợp ý kiến các quận, huyện về phương án thiết kế mẫu trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.Hà Nội. Theo đó, về hình ảnh công trình phải thống nhất nhận diện, tiêu chuẩn vật liệu hoàn thiện.

Nóng 24h qua: Hụt mất jackpot hơn 65 tỷ vì không chọn số “đen đủi” - 4

Một phương án kiến trúc trụ sở phường được đưa ra lấy ý kiến. Ảnh: HRAP

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhiều người dân thắc mắc về việc các trụ sở, xã phường mới hiện nay có bị đập bỏ?.

Ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng, người dân đang hiểu lầm và khẳng định không có chuyện đập bỏ các trụ sở mới xây dựng hoặc đang sử dụng tốt đi để xây lại trụ sở mới theo thiết kế mới, đồng bộ.

Theo ông Vinh, mục tiêu của đề án này là đưa ra mẫu kiến trúc chung theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà nước. Sau khi triển khai xây dựng mới, những trụ sở ở cấp xã, phường, thị trấn có thể áp dụng theo mẫu chung này nhằm đảm bảo tính thống nhất.

Khởi tố vụ cháy làm 2 người chết tại nhà trọ của ông Hiệp “khùng”

Liên quan tới vụ hỏa hoạn tại ngách tập thể cơ khí C70 (ở Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) nhiều ngôi nhà bị thiệu rụi trong đó nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, thường được gọi là Hiệp “khùng”) làm 2 người chết, chiều 26/9, lãnh đạo Công an quận Ba Đình cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ hình sự “Vi phạm quy định về Phòng cháy Chữa cháy” để làm rõ vụ án.

Nóng 24h qua: Hụt mất jackpot hơn 65 tỷ vì không chọn số “đen đủi” - 5

Cơ quan chức năng phát hiện 2 thi thể trong khu nhà trọ bị cháy của ông Hiệp.

Một cán bộ Công an quận Ba Đình cho biết thêm, quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã triệu tập ông Nguyễn Thế Hiệp lên làm việc.

Khởi tố vụ cháy làm 2 người chết tại nhà trọ của ông Hiệp “khùng”

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ vụ hỏa hoạn tại khu nhà trọ của ông Hiệp “khùng” làm 2 người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN