Nóng 24h qua: Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu từ 15h chiều nay; Tường trình của người chồng xích vợ ở gốc cây là những tin “nóng nhất” ngày 22/6.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu

Từ 15h chiều 22/6, Liên Bộ Công thương- Tài chính đã quyết định điều chỉnh giảm giá bán một số mặt hàng xăng dầu.Theo đó, tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như kì trước: Xăng E5 RON 92 là 1.270 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.425 đồng/lít); Xăng RON 95: 156 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 831 đồng/lít) Dầu diesel: 156 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); Dầu hỏa: 31 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 200 đồng/lít); Dầu mazut: 375 đồng/kg.

Nóng 24h qua: Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu - 1

 Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5 RON 92: giảm 329 đồng/lít; xăng RON 95-III: giảm 334 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: giảm 234 đồng/lít; dầu hỏa: giảm 386 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: giữ ổn định giá.Thời gian thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu cũng như điều chỉnh giá được áp dụng từ 15 giờ 00 chiều 22/6.

Lãnh đạo tỉnh phê bình cán bộ huyện, yêu cầu làm báo cáo

Ngày 22/6, ông Võ Văn Hải,Chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) cho biết, tại cuộc họp giao ban UBND huyện diễn ra vào chiều 21/6, chủ tịch huyện đã nghiêm khắc phê bình các cán bộ đã về trước khi cuộc họp giao ban tỉnh kết thúc, đồng thời, yêu cầu làm rõ lý do để xảy ra sự việc.

Theo ông Hải, tại cuộc họp thường kỳ của tỉnh, toàn thể cán bộ huyện dự họp đầy đủ, đúng thành phần và ngồi nghe tiếp thu đầy đủ 12 nội dung mà chủ tịch tỉnh kết luận, chỉ đạo. Không có chuyện cán bộ bỏ họp khi chủ tịch phát biểu.

Nóng 24h qua: Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu - 2

Hội trường họp trực tuyến của UBND huyện Thanh Chương vắng tanh khi cuộc họp UBND tỉnh Nghệ An vẫn đang diễn ra.

"Khi đến phần các huyện nêu ý kiến thì mọi người thấy rằng các nội dung không liên quan đến địa phương nên ra về. Lúc đó, cuộc họp cũng chỉ còn chừng 3-4 phút nữa là kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy việc hành xử như vậy là chưa đúng. Chúng tôi, xin rút kinh nghiệm sâu sắc." - ông Hải trình bày lý do.

Trước đó, tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Nghệ An đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, tổ chức vào sáng 21/6 do đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đã xảy ra sự việc "vô tiền khoáng hậu".

Đó là khi Chủ tịch UBND tỉnh này đang phát biểu kết luận cuộc họp thì bỗng phát hiện trên màn hình trực tuyến của UBND huyện Thanh Chương không có một mống người. Lúc này, Chánh văn phòng mới điện thoại hỏi lãnh đạo huyện Thanh Chương thì hay biết mọi người đã về hết.

Chồng xích vợ vào gốc cây sau nhà

Sáng 22/6, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) và UBND thị trấn Phong Điền đã đưa bà Nguyễn Thị Cụt (SN 1939; trú tại tổ dân phố Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thừa Thiên – Huế để giám định tâm thần cho bà này.

Nóng 24h qua: Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu - 3

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Cụt bị buộc vào gốc cây lan truyền trên Facebook

Trước đó, mạng xã hội đăng tải hình ảnh về một cụ bà chỉ mặc quần, tay bị sợi vải buộc lại, được nối với sợi dây xích buộc vào gốc cây sau vườn nhà. Sau đó, cơ quan chức năng xác định nhân vật trong ảnh là bà Nguyễn Thị Cụt. Bà Cụt là vợ đầu của ông Võ Văn Lụa (SN 1944), hiện bà cùng chung sống với chồng, người vợ 2 của ông Lụa và vợ chồng đứa con trai của người vợ 2 trong một căn nhà cấp 4 ven sông Ô Lâu.

Ông Lụa cho biết, bà Cụt bị bệnh tâm thần, hay đi lang thang. Ít ngày trước, trời nắng nên ông Lụa đã bảo cháu đưa bà Cụt ra gốc cây sau nhà, dùng sợi dây buộc lại với ý định cho bà Cụt ở tại gốc cây cho mát. Sau đó, ông Lụa nói mình rất hối hận, biết sai khi bị xã hội lên án.

Công an bác tin đồn vụ gia đình thiếu nữ mang quan tài diễu phố

Ngày 22/6, ông Vũ Đình Tuân - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra đang xử lý vụ việc nghiêm minh, đúng quy định. Các thông tin trên mạng như công an bao che, làm sai lệch sự thật vụ việc hay thu 16 triệu đồng tiền phí khám nghiệm từ gia đình nạn nhân hoàn toàn bịa đặt, gây dư luận xấu, ảnh hưởng tới uy tín của lực lượng chức năng.

Nóng 24h qua: Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu - 4

 Hiện trường xảy ra vụ việc

Ông Tuân cho biết thêm, cơ quan điều tra đang tạm giữ 6 đối tượng có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, gây rối trật tự nơi công cộng. 6 người bị tạm giữ là người thân trong gia đình cháu Trà đưa thi thể ra quốc lộ 5 để gây mất trật tự công cộng. Khi lực lượng chứ năng di chuyển quan tài về trung tâm y tế để khám nghiệm thì chống đối, cản trở.

Trước đó, khoảng 22h22’ ngày 19/6/2018, người dân phát hiện tại cầu vượt Yên Phú có hai nữ sinh nằm chết, trên người có nhiều vết thương. Qua công tác khám nghiệm và điều tra, lực lượng công an xác định 2 nạn nhân chết là Trà và Ngọc. Sau đó, gia đình các nạn nhân đã đưa xe tang chở thi thể hai nạn nhân đến cổng công an và địa điểm xảy ra tai nạn yêu lực lượng chức năng trả lời nguyên nhân về cái chết của cháu Ngọc và Trà.

Khởi tố 3 phụ nữ đánh ghen lột đồ nữ chủ tiệm spa

Chiều ngày 21/6, tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1976, ngụ phố Bến Ngự, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá), Nguyễn Thuỳ Linh (SN 1992) và Phạm Thị Thuỳ Dung (Dung "ma ma", SN 1991), cùng ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, để điều tra làm rõ hành vi "Làm nhục người khác".

Nóng 24h qua: Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu - 5

 Hình ảnh chị G. bị nhóm phụ nữ đánh ghen dã man giữa trung tâm TP Thanh Hóa

Đây là 3 phụ nữ đã tham gia vào vụ đánh ghen kinh hoàng đối với chị L.T.G., là chủ một tiệm spa có tiếng tại TP Thanh Hóa, diễn ra vào tối ngày 12/6 vừa qua trên đường Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12/6, nhiều người dân trên phố Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chứng kiến cảnh tượng một cô gái trẻ bị một nhóm phụ nữ xông vào đánh ghen dã man giữa đường, sau đó lột sạch đồ rồi đổ nước mắm và cả bọc ớt bột lên người cô gái.

Ngay sau sự việc trên, chị L.T.G. - người bị đánh ghen - đã làm đơn phủ nhận việc mình bị đánh ghen và cho biết có người cố tình dựng lên vụ đánh ghen để hạ uy tín của mình, đồng thời đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án để xử lý nghiêm những người làm nhục mình.

Tường trình của người chồng xích vợ ở gốc cây

Người chồng thừa nhận hình ảnh người phụ nữ bị xích vào gốc cây lan truyền trên mạng những ngày qua là vợ của mình....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN