Nóng 24h qua: Đại sứ quán Malaysia lên tiếng về tin người dân Gia Lai khẳng định "biết nơi MH370 rơi”

Đại sứ quán Malaysia lên tiếng trước thông tin người dân Gia Lai biết nơi MH370 rơi; Siêu bão MANGKHUT cùng áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Đại sứ quán Malaysia lên tiếng trước thông tin người dân Gia Lai biết nơi MH370 rơi

Liên quan đến vụ việc, một công dân Gia Lai khẳng định biết vị trí rơi của máy bay MH370, sáng 10/9, trao đổi với PV, đại diện Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam cho hay, phía ĐSQ chưa nhận được công văn từ đơn vị nào gửi đến và ĐSQ cũng không vào cuộc xác minh chỉ từ lời nói từ một công dân.

Nóng 24h qua: Đại sứ quán Malaysia lên tiếng về tin người dân Gia Lai khẳng định "biết nơi MH370 rơi” - 1

 Hình ảnh nghi máy bay MH370 nằm trong lòng hồ mà công dân Gia Lai cung cấp.

“Nếu có thông tin, công dân phải thông qua Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao), sau đó Cục lãnh sự có công văn gửi ĐSQ hoặc ít ra phải có thư, công văn từ phía UBND tỉnh Gia Lai thì ĐSQ mới vào cuộc xác minh. ĐSQ Malaysia ở đây để phục vụ cho công dân Malaysia, còn thông tin từ công dân Việt Nam phải thông qua kênh chính thống từ cơ quan, Chính phủ Việt Nam. Không thể từ một công dân nói lời không có căn cứ như thế mà ĐSQ vào cuộc. Nếu công dân đó có gửi công văn đến đây thì ĐSQ cũng phải gửi công văn lại yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai xác thực thông tin trước”, đại diện ĐSQ Malaysia thông tin.

Cũng theo vị đại diện này, từ khi máy bay MH370 mất tích, ĐSQ Malaysia đã nhận được rất nhiều thông tin hoặc các nhà chiêm tinh học nói rằng biết vị trí của chiếc máy bay. Tuy nhiên, sau đó, họ vào cuộc thì đều không nhận được phản hồi gì từ phía những người cung cấp thông tin.

Trước đó, ngày 7/9, báo Gia Lai Online đã đăng bài viết cho hay, ngày 6/9, một người dân Gia Lai giấu tên khẳng định anh ta phát hiện chính xác địa điểm nghi chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không quốc gia Malaysia mất tích ngày 8/3/2014. Đó là một kỹ sư trắc địa có thâm niên công tác 10 năm tại một tập đoàn lớn ở Gia Lai.

Siêu bão MANGKHUT cùng áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương xuất hiện cơn bão rất mạnh, có tên quốc tế là MANGKHUT. Cơn bão này đang mạnh thêm và có thể đạt cấp siêu bão. Bão MANGKHUT có xu hướng di chuyển về phía bắc Biển Đông trong 4-5 ngày tới.

Nóng 24h qua: Đại sứ quán Malaysia lên tiếng về tin người dân Gia Lai khẳng định "biết nơi MH370 rơi” - 2

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới ở phía đông bắc Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Ngoài ra, sáng nay (10/9), trên vùng biển phía đông nam Đài Loan có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Hồi 7 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đài Loan khoảng 200km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt dưới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm, lên cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đề nghị xóa đảng tịch phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định

Theo báo PL TPHCM, dự kiến giữa tuần này Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định sẽ họp xem xét, kết luận, chỉ đạo xử lý đối với trường hợp ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh này.

Ông Hoàng là người có quá trình thăng tiến “siêu tốc”, được bổ nhiệm chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ khi mới 28 tuổi mà chúng tôi đã có nhiều bài phản ánh.

Nóng 24h qua: Đại sứ quán Malaysia lên tiếng về tin người dân Gia Lai khẳng định "biết nơi MH370 rơi” - 3

 Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định, đang bị đề nghị xóa đảng tịch.

Cũng theo nguồn tin trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định vừa báo cáo thường trực Tỉnh ủy kết quả kiểm tra, xác minh quá trình kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức của ông Nguyễn Đức Hoàng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hoàng. Riêng Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bình Định phải kiểm điểm việc chuyển Đảng chính thức đối với ông Hoàng sai quy định.

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi biết sự việc liên quan đến ông Hoàng qua báo chí, đoàn kiểm tra-giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra trường hợp này.

Mới đây, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương các vấn đề liên quan đến ông Hoàng.

Lời khai của bác sĩ giết vợ rồi phi tang

Sáng 10/9, Công an tỉnh Cao Bằng đã họp báo thông tin chính thức kết quả điều tra ban đầu vụ án Triệu Văn Hải (42 tuổi, tổ 13, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, bác sĩ chuyên khoa 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng) sát hại vợ là chị Đặng Thị Hiếu (30 tuổi, cán bộ Sở Nông nghiệp tỉnh Cao Bằng).

Thông tin về vụ án, đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 15h chiều 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin báo của Công an TP.Cao Bằng về vụ nghi án mạng xảy ra tại nhà vợ chồng Hải và chị Hiếu.

Nóng 24h qua: Đại sứ quán Malaysia lên tiếng về tin người dân Gia Lai khẳng định "biết nơi MH370 rơi” - 4

Đối tượng Triệu Văn Hải tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Hải bước đầu khai nhận, trong cuộc sống vợ chồng Hải và chị Hiếu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm ngày 30/8, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau, Hải đấm, đá vợ rồi dùng tay bóp cổ vợ tử vong.

Gây án xong, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung thú nhận lý do giết vợ. Sau khi uống rượu, Hải ngủ thiếp tới 24h cùng ngày thì tỉnh dậy. Thấy người vợ nhiều máu, Hải kéo vào nhà tắm rửa rồi cho xác vợ vào bao tải.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hải dùng xe máy chở xác vợ ra cầu Gia Cung định ném xuống sông Bằng Giang phi tang rồi tự tử theo.

“Tuy nhiên, thấy điện sáng, sợ mọi người phát hiện Hải đã đêm thi thể nạn nhân ra cầu Sông Mãng vứt xuống sông ngay giữa dòng”, đại tá Nông Minh Đức thông tin.

Đại tá Nông Minh Đức cho biết, đây là lời khai ban đầu của Hải. Hiện, cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng tìm kiếm thi thể của chị Hiếu để làm rõ vụ án.

Công dân Gia Lai khẳng định ”biết nơi MH370 rơi”: Đại sứ quán Malaysia nói gì?

Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam đã lên tiếng về thông tin một người dân ở Gia Lai khẳng định biết vị trí MH370 rơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN