Nóng 24h qua: Công an Gia Lai thông tin ban đầu vụ dân báo “biết nơi MH370 rơi”

Công an vào cuộc điều tra vụ một người Gia Lai báo biết nơi MH370 rơi; Vụ động đất ở Hà Nội,… “nóng” nhất ngày 8/9.

“Phát hiện địa điểm MH370 rơi”: Đã có kết quả xác minh ban đầu

Sáng 8/9, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với Báo Gia Lai cùng một số nhân vật liên quan và có báo cáo kết quả xác minh ban đầu cho UBND tỉnh.

Nóng 24h qua: Công an Gia Lai thông tin ban đầu vụ dân báo “biết nơi MH370 rơi” - 1

Hình ảnh được cho rằng máy bay MH370 rơi đăng tải trên Báo Gia Lai.

“Cho đến nay, những thông tin như thế này chưa có căn cứ, cơ sở xác thực. Tuy nhiên, đây là thông tin được dư luận quan tâm nên hiện nay, công an tỉnh vẫn đang tiếp tục làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc và sẽ thông tin cho báo chí khi có kết quả”, thượng tá Ngọc Anh nói.

Theo thượng tá Ngọc Anh, khi đưa thông tin lên phải có căn cứ, cơ sở kết luận, nguồn xác thực, chứ bây giờ người ta đến nói khơi khơi rồi đăng lên, không xác minh, không kiểm tra là không được. Qua làm việc với công an, những người liên quan cung cấp thông tin mù mờ, không rõ ràng cả về nội dung thông tin, tính chất vụ việc.

Động đất ở Hà Nội, nhà cao tầng rung lắc mạnh

Sáng 8/9, một số người làm tại công sở và sống tại chung cư tại một số khu vực tại Hà Nội cảm thấy rung lắc, chóng mặt nghi xảy ra động đất.

Nóng 24h qua: Công an Gia Lai thông tin ban đầu vụ dân báo “biết nơi MH370 rơi” - 2

Nhiều người dân ở Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc của các tòa nhà cao tầng. (Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu xác nhận có một trận động đất xảy ra tại Hà Nội. Theo ông Xuân Anh, đây là dư chấn của trận động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Trận động đất này xảy ra vào khoảng 9h31 sáng 8/9, mạnh 5,3 độ richter, có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. “Sở dĩ người dân Hà Nội cảm nhận được rung chấn là do Hà Nội nằm trên dải đứt gãy ven sông Hồng có nền đất yếu. Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi thêm trận động đất này”, ông Xuân Anh chia sẻ.

Bộ GD-ĐT chính thức lên tiếng về sách công nghệ giáo dục gây “bão” dư luận

Ngày 8/9, Bộ GD-ĐT đã chính thức lên tiếng về Tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại. Theo Bộ GD-ĐT, khi chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành, với chủ trương “một chương trình nhiều sách giáo khoa”, tất cả các tài liệu dạy học được đưa vào nhà trường với tư cách là sách giáo khoa đều phải được hội đồng quốc gia thẩm định.

Nóng 24h qua: Công an Gia Lai thông tin ban đầu vụ dân báo “biết nơi MH370 rơi” - 3

Cô giáo hướng dẫn học sinh đọc thơ theo sách công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại.

Căn cứ kết quả nghiên cứu và áp dụng thí điểm trong dạy học môn Tiếng Việt ở lớp 1 tại trường Thực nghiệm và một số cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT đồng ý cho các địa phương có nhu cầu và đảm bảo các điều kiện được áp dụng vào việc dạy học Tiếng Việt lớp 1, nhất là ở những vùng khó từ năm học 2008 - 2009 đến năm học 2016 - 2017 trên tinh thần tự nguyện của các địa phương.

Hồi cuối năm 2016, Viện Khoa học Giáo dục (KHGD) Việt Nam cũng nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả của sách công nghệ giáo dục. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, khảo sát, Viện KHGD Việt Nam đã đánh giá việc triển khai Tài liệu Tiếng Việt 1 - CNGD ở các địa phương đạt được hiệu quả khả quan thông qua kết quả giáo dục học sinh, năng lực chuyên môn của giáo viên và đề xuất các giải pháp để tiếp tục sử dụng hiệu quả Tài liệu TV1 - CNGD.

Sau đó, trong năm 2017 và 2018, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội đồng thẩm định quốc gia Tài liệu TV1 - CNGD. Sau 2 vòng thẩm định, Hội đồng thẩm định đã đánh giá, Tài liệu TV1 - CNGD về cơ bản đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn kiến thức kỹ năng của môn Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

Thanh tra Thủ Thiêm: Đất tái định cư biến thành 51 dự án khác

Trong kết luận kiểm tra một số vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thanh tra Chính phủ (TTCP )đã chỉ ra nhiều vi phạm của UBND TP.HCM trong việc thu hồi, giao đất tái định cư.

Nóng 24h qua: Công an Gia Lai thông tin ban đầu vụ dân báo “biết nơi MH370 rơi” - 4

Theo TTCP, quỹ đất được quy hoạch để tái định cư cho dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng UBND TP.HCM lại giao để thực hiện các dự án khác. (Ảnh: Hoàng Triều)

TTCP kiểm tra chi tiết một số dự án nhận thấy, trong quá trình thực hiện thu hồi, giao đất, lựa chọn nhà đầu tư, tính tiền sử dụng đất…, UBND TP.HCM, các sở, ngành chức năng và nhà đầu tư đã có những khuyết điểm, vi phạm như: Giao đất cho doanh nghiệp không đúng với giấy phép kinh doanh; không đúng thẩm quyền; không có quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt; chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn cho phép sử dụng; giao đất công không qua đấu giá.

Đặc biệt, các dự án qua kiểm tra đều có vi phạm về quy hoạch và giấy phép xây dựng như lấn sông, xây dựng công trình sai quy hoạch, vượt số tầng, tính toán tiền sử dụng đất chưa đúng quy định, cùng nhiều sai phạm khác.

”Phát hiện địa điểm MH370 rơi”: Đã có kết quả xác minh ban đầu

Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với Báo Gia Lai cùng một số nhân vật liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN