Nóng 24h qua: Chủ tịch TP.Hà Nội nói về việc cán bộ đeo mặt nạ phòng độc, dân dùng khẩu trang

Chủ tịch Hà Nội: Đeo mặt nạ phòng độc khi người khác đeo khẩu trang là phản cảm; Lời khai gây sốc của Phó tổng giám đốc AVG và Mobifone… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Chủ tịch Hà Nội: Đeo mặt nạ phòng độc khi người khác đeo khẩu trang là phản cảm

Thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan về vụ cháy nhà xưởng Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Hoàng Văn Thức cho biết đơn vị này đã bắt lại các tàn dư còn lại trong môi trường, so với quy chuẩn Việt Nam và các đơn vị quan trắc khác thì đều không vượt ngưỡng.

Ông Thức khẳng định “không phải di dân” ra khỏi khu vực ảnh hưởng của vụ cháy.

Khi xuống hiện trường vụ cháy Công ty Rạng Đông, các cán bộ chuyên môn đeo khẩu trang còn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Hoàng Văn Thức đeo mặt nạ phòng độc

Khi xuống hiện trường vụ cháy Công ty Rạng Đông, các cán bộ chuyên môn đeo khẩu trang còn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Hoàng Văn Thức đeo mặt nạ phòng độc

Liên quan những tranh cãi khác nhau về sự ảnh hưởng của thuỷ ngân lỏng và chất amalgam phát tán ra môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Công an thành phố không xử lý vấn đề theo hướng hành chính, phải chính thức ra quyết định trưng cầu cơ quan chuyên môn của bộ ngành.

Ông Chung cũng yêu cầu Cty Rạng Đông phải có phương án di dời ra nơi sản xuất mới mà Cty đã có. Không nên để kho có những loại hóa chất này gần nơi sinh sống của người dân.

Ngoài ra, trong cuộc hop, ông Chung cũng nhắc: “Tôi không bình luận gì, nhưng người dân nói các cơ quan chuyên môn xuống thì đeo mặt nạ phòng độc, còn người dân, anh em khác thì đeo khẩu trang thôi. Tự nhiên nó phản cảm. Cá nhân tôi đánh giá đây là một hành động phản cảm”.

Hiện, UBND TP.Hà Nội đã có công văn hỏa tốc gửi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đề nghị mời chuyên gia trong nước và nước ngoài giúp Công an TP Hà Nội giám định mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Lời khai gây sốc của Phó tổng giám đốc AVG và Mobifone

Liên quan đến thương vụ Mobifone mua AVG, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã làm việc với các cổ đông cũng như lãnh đạo của AVG, họ đều khẳng định không tham gia vào việc đàm phán bán cổ phần cho Mobifone mà uỷ quyền cho Phạm Nhật Vũ. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng và được thanh toán theo tỉ lệ cổ phần sở hữu, các cổ đông đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân hoặc chuyển tiền mặt, chuyển khoản cho Phạm Nhật Vũ.

Năm 2015, tài sản của AVG chỉ 3.260 tỷ đồng, song  với “ma thuật” của các công ty thẩm định giá, trị giá của AVG đã tăng gấp cả chục lần

Năm 2015, tài sản của AVG chỉ 3.260 tỷ đồng, song  với “ma thuật” của các công ty thẩm định giá, trị giá của AVG đã tăng gấp cả chục lần

Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, ông Quách Mạnh Lâm, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính và bà Mai Thị Lan Hương, Kế toán trưởng AVG thừa nhận: tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp AVG ngày 31/3/2015, tình hình tài chính của AVG rất khó khăn, lỗ kéo dài, nợ vay lớn, vốn kinh doanh của mảng truyền hình âm; tài sản và nguồn vốn của AVG tăng qua các năm chủ yếu do thực hiện tăng vốn điều lệ và đầu tư tài chính dài hạn. Lời khai của ông Lâm và bà Hương tương đồng với đánh giá tại kết luận của Thanh tra Chính phủ trước đó.

Mặc dù làm ăn thua lỗ, song chính AVG đã cung cấp những tài liệu đã được “tân trang” cho Mobifone và sau đó những tài liệu này được các công ty thẩm định giá sử dụng để thổi phồng giá trị của AVG.

Về phía Mobifone, bị can Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó tổng giám đốc – người được giao làm Tổ trưởng tổ đánh giá kinh doanh truyền hình đã thừa nhận mặc dù tham gia đàm phán giá mua nhưng không có chuyên môn về tài chính, không biết cách tính giá trị doanh nghiệp. Mọi việc thực hiện theo chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Kết luận điều tra của cơ quan CSĐT - Bộ Công an cũng đề cập tới trách nhiệm của nhiều lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ, cũng như các đơn vị, tổ chức trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Vận hành máy trộn bê tông, 2 người bị điện giật chết tại chỗ

Sáng 6/9, thông tin từ UBND phường Thanh Sơn, TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, chiều 5/9, tại công trình xây dựng ở đường Bãi Dài đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng.

Thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng.

Theo đó, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Kích (chủ thầu) và anh Nguyễn Văn Đồng (công nhân, cùng 45 tuổi, quê Thái Bình) đang vận hành máy trộn bê tông thì bị điện giật. Sự cố xảy ra đột ngột khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện thi thể 2 nạn nhân tử vong đã được bàn giao cho gia đình. Cơ quan chức năng cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Đề nghị kỷ luật 15 cán bộ, đảng viên

UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa thông tin về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí là cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Theo đó có 15 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có con được nâng điểm thi và dùng điểm được nâng trái pháp luật để xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng hệ chính quy là vi phạm quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở hướng dẫn các chi bộ trực thuộc nơi có 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 thực hiện thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

15 cán bộ, đảng viên ở Hòa Bình vừa bị đề nghị kỷ luật

15 cán bộ, đảng viên ở Hòa Bình vừa bị đề nghị kỷ luật

Trước đó, ngày 31/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã họp xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

'Sốc' với lời khai của Phó tổng giám đốc AVG và Mobifone

Phó tổng giám đốc Mobifone khai mặc dù tham gia đàm phán giá mua nhưng không có chuyên môn về tài chính, không biết cách tính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN