Những căn biệt phủ không phép trên đất Cảng Hà Nội

Sự kiện: Tin nóng

Các công trình không phép ở Cảng Hà Nội (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị đề nghị xử lý dứt điểm phần lớn đã bị bỏ hoang lãng phí nhiều năm

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng công ty Vận tải thủy (VIVASO). Theo đó, trên thực tế và bản án phúc thẩm của TAND TP Hà Nội về tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP và Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng đã xây dựng 9 công trình không phép.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng công ty Vận tải thủy (VIVASO). Theo đó, trên thực tế và bản án phúc thẩm của TAND TP Hà Nội về tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP và Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng đã xây dựng 9 công trình không phép.

Những công trình này vẫn chưa được xử lý và vẫn còn tồn tại trên đất của Cảng Hà Nội. Toàn bộ những công trình không phép này nằm rải rác hai bên đường Bạch Đằng đoạn từ ngã 3 phố Lãng Yên - Bạch Đằng đến giáp chân cầu Vĩnh Tuy.

Những công trình này vẫn chưa được xử lý và vẫn còn tồn tại trên đất của Cảng Hà Nội. Toàn bộ những công trình không phép này nằm rải rác hai bên đường Bạch Đằng đoạn từ ngã 3 phố Lãng Yên - Bạch Đằng đến giáp chân cầu Vĩnh Tuy.

9 công trình được xây dựng không phép với diện tích xây dựng 7.621 m2 gồm 2 căn nhà 3 tầng và 7 căn nhà một tầng.

9 công trình được xây dựng không phép với diện tích xây dựng 7.621 m2 gồm 2 căn nhà 3 tầng và 7 căn nhà một tầng.

Ghi nhận, đa số những công trình không phép tại Cảng Hà Nội đang bị bỏ hoang lãng phí nhiều năm, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Ghi nhận, đa số những công trình không phép tại Cảng Hà Nội đang bị bỏ hoang lãng phí nhiều năm, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Rác thải, vật liệu xây dựng được chất bên trong.

Rác thải, vật liệu xây dựng được chất bên trong.

Những căn biệt phủ không phép trên đất Cảng Hà Nội - 6

Một số công trình cửa đóng then cài phía ngoài.

Một số công trình cửa đóng then cài phía ngoài.

Có những công trình “khủng” xây theo kiểu biệt phủ.

Có những công trình “khủng” xây theo kiểu biệt phủ.

Những công trình này được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến trước năm 2015. Đến năm 2017, Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng mới lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư Công ty Sao Nam Sông Hồng do đã có hành vi xây dựng 9 hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng tại Cảng Hà Nội.

Những công trình này được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến trước năm 2015. Đến năm 2017, Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng mới lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư Công ty Sao Nam Sông Hồng do đã có hành vi xây dựng 9 hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng tại Cảng Hà Nội.

Thậm chí, nhiều công trình đang trở thành nơi để xe ô tô.

Thậm chí, nhiều công trình đang trở thành nơi để xe ô tô.

Bên trong các công trình đang bị hoang hóa, gây lãng phí.

Bên trong các công trình đang bị hoang hóa, gây lãng phí.

Một công trình không phép đang được dùng để ở tại Cảng Hà Nội

Một công trình không phép đang được dùng để ở tại Cảng Hà Nội

Các công trình sai phạm được giữ nguyên hiện trạng từ đó đến nay.

Các công trình sai phạm được giữ nguyên hiện trạng từ đó đến nay.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý dứt điểm vi phạm xây dựng không phép tại các công trình này.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý dứt điểm vi phạm xây dựng không phép tại các công trình này.

Nguồn: [Link nguồn]

Bên trong biệt phủ trái phép của đại gia ở Quảng Ngãi

Vị đại gia không chỉ ngang nhiên xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp mà còn lấn chiếm hàng trăm m2 đất thủy lợi, giao thông để làm nhiều hạng mục khác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Hưng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN