Những cách trồng cây độc nhất vô nhị trên vỉa hè Hà Nội

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Trên một số tuyến phố của thủ đô, nhiều cách trồng cây khác lạ khiến người dân khá bất ngờ với kiểu trồng cây có một không hai này.

Trên đường Lê Đức Thọ, đoạn gần với sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng chục cây xanh khá lớn được trồng trong bồn nhựa cao khoảng gần một mét so với mặt vỉa hè.

Trên đường Lê Đức Thọ, đoạn gần với sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng chục cây xanh khá lớn được trồng trong bồn nhựa cao khoảng gần một mét so với mặt vỉa hè.

Các cây lộc vừng đều được trồng trực tiếp vào đất phía dưới nền vỉa hè, chứ không phải trồng trong bồn riêng.

Các cây lộc vừng đều được trồng trực tiếp vào đất phía dưới nền vỉa hè, chứ không phải trồng trong bồn riêng.

Những bồn cây "trốc gốc" với phần đế trụ không được kết nối với mặt vỉa hè.

Những bồn cây "trốc gốc" với phần đế trụ không được kết nối với mặt vỉa hè.

Nhiều gốc cây biến thành nơi vứt rác của người qua đường, rất mất mỹ quan.

Nhiều gốc cây biến thành nơi vứt rác của người qua đường, rất mất mỹ quan.

Bồn cây được làm bằng khung sắt và quây bằng nhựa đen, nhiều bồn đã có hiện tượng xiêu vẹo, bị vẽ chằng chịt biển quảng cáo vá xe.

Bồn cây được làm bằng khung sắt và quây bằng nhựa đen, nhiều bồn đã có hiện tượng xiêu vẹo, bị vẽ chằng chịt biển quảng cáo vá xe.

Ngoài những bồn cây cao tới một mét, tại tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, nhiều cây xanh còn được mặc "áo giáp sắt" để bảo vệ cây.

Ngoài những bồn cây cao tới một mét, tại tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, nhiều cây xanh còn được mặc "áo giáp sắt" để bảo vệ cây.

Những khung hàng rào được hàn sắt cố định.

Những khung hàng rào được hàn sắt cố định.

Những gốc cây bọc sắt với đầy cỏ dại và rác thải.

Những gốc cây bọc sắt với đầy cỏ dại và rác thải.

Rào sắt cao khoảng 2 m được dựng lên từ gốc đến thân rất kiên cố và được cố định dưới nền đất.

Rào sắt cao khoảng 2 m được dựng lên từ gốc đến thân rất kiên cố và được cố định dưới nền đất.

Mỗi cây được bọc, hàn sắt theo dáng khác nhau, kèm theo đó là trục chống đỡ để cây không bị đổ.

Mỗi cây được bọc, hàn sắt theo dáng khác nhau, kèm theo đó là trục chống đỡ để cây không bị đổ.

Theo anh Lâm, bảo vệ trông xe trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, hàng cây sưa này được mặc "áo giáp sắt" từ 2020 khi sưa có giá trị cao và bị trộm cắp nhiều trên thành phố. "Theo thời gian cây lớn, một số khung rào bảo vệ làm cản trở sự phát triển của cây. Hàng rào này cũng còn nhiều bất cập khi khó vệ sinh cỏ dại, rác thải có bên trong khung sắt", anh Lâm chia sẻ.

Theo anh Lâm, bảo vệ trông xe trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, hàng cây sưa này được mặc "áo giáp sắt" từ 2020 khi sưa có giá trị cao và bị trộm cắp nhiều trên thành phố. "Theo thời gian cây lớn, một số khung rào bảo vệ làm cản trở sự phát triển của cây. Hàng rào này cũng còn nhiều bất cập khi khó vệ sinh cỏ dại, rác thải có bên trong khung sắt", anh Lâm chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Được đánh chuyển về vườn ươm Đa Tốn, những tưởng 106 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ được hồi sinh nhưng không phải vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Linh ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN