Nhật: Bắt kẻ dọa giết nữ đại sứ Mỹ Kennedy

Nghi phạm đã nhiều lần gọi điện dọa giết nữ đại sứ Kennedy và đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Tokyo.

Ngày 20/3, cảnh sát Nhật Bản cho hay họ đã bắt giữ một người đàn ông 52 tuổi vì đã gọi điện dọa giết bà đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy và nhiều lần đe dọa đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Tokyo.

Cảnh sát đã bắt nghi phạm Mitsuyoshi Kamiya ở trên đảo Okinawa vào hôm qua với cáo buộc ông này đã 3 lần gọi điện đến đại sứ quán Mỹ đe dọa đánh bom, sau đó tiếp tục gọi điện đe dọa sẽ hạ sát đại sứ Mỹ.

Cảnh sát Nhật cho biết Kamiya đã đe dọa bằng tiếng Anh qua điện thoại: “Đánh bom căn cứ Schwab (ở Okinawa). Đánh bom đại sứ quán Mỹ”.

Nhật: Bắt kẻ dọa giết nữ đại sứ Mỹ Kennedy - 1
Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy đã nhiều lần bị dọa giết

Căn cứ Schwab của quân đội Mỹ ở Okinawa là nơi được lên kế hoạch xây dựng để bố trí khoảng một nửa trong số 47.000 lính Mỹ hiện đang có mặt ở Nhật Bản. Kế hoạch xây dựng căn cứ này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân trên đảo Okinawa, vì họ coi đây là một gánh nặng quá lớn đối với người dân địa phương.

Kế hoạch xây dựng căn cứ Schwab là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng giữa tỉnh nghèo nhất nước Okinawa với chính quyền trung ương ở Tokyo.

Ông Kamiya đã thừa nhận thực hiện các cuộc gọi đe dọa trên, tuy nhiên ông hiện vẫn chưa chính thức bị truy tố với tội danh đe dọa sát hại đại sứ Mỹ.

Bà đại sứ Kennedy là người con gái còn sống cuối cùng của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Bà đến Tokyo nhậm chức đại sứ vào cuối năm 2013, và là nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Nhật Bản.

Hồi đầu tuần, đài truyền hình NTV của Nhật Bản cho hay cảnh sát Nhật đã bắt tay điều tra nhiều lời dọa giết của các đối tượng nặc danh gửi tới bà Kennedy. Các quan chức Mỹ cho biết họ cũng đang hợp tác chặt chẽ với phía Nhật để điều tra những lời đe dọa này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho rằng vụ bắt giữ Kamiya là một “bước đi tích cực” để đảm bảo an ninh cho các cơ sở ngoại giao và nhân viên sứ quán Mỹ tại Nhật Bản. Được biết tổng lãnh sự Mỹ Alfred Magleby tại Okinawa cũng đã nhận được nhiều lời dọa giết trong thời gian vừa qua.

Thông tin về những lời đe dọa này được đưa ra trong bối cảnh đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert vừa bị tấn công ngay trong một sự kiện ở thủ đô Seoul.

Ông Lippert đã bị một đối tượng dùng dao rạch vào mặt khiến ông phải khâu tới 80 mũi và phải nằm viện điều trị suốt 5 ngày. Bà Psaki cho hay không có mối liên hệ nào giữa vụ tấn công ông Lippert với những lời đe dọa đối với bà Kennedy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN