Nguyên cán bộ HĐND tỉnh Khánh Hòa: "Nói tôi không chịu trả nhà công vụ là không chính xác"

Sự kiện: Tin nóng Khánh Hòa

Liên quan đến nhà công vụ tại Khánh Hòa, các cựu cán bộ cho rằng chưa hề nhận được bất kỳ thông báo hoặc quyết định thu hồi nào. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng cần ra thông báo và thu hồi nhà theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 21/3, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Thịnh - nguyên Phó ban Dân tộc - HĐND tỉnh Khánh Hòa bức xúc cho biết: "Một số cơ quan báo chí đưa tin nói tôi không chịu trả nhà công vụ là không chính xác. Bởi, chưa có quyết định thu hồi nhà mà quy chụp không trả nhà là viết quá cảm tính".

Nguyên cán bộ HĐND tỉnh Khánh Hòa: "Nói tôi không chịu trả nhà công vụ là không chính xác" - 1

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu Trung tâm Quản lý nhà và chung cư thuộc Sở khẩn trương làm việc với 3 cựu lãnh đạo sở ngành, đề nghị bàn giao các căn hộ nhà ở công vụ.

Ông Thịnh cho biết thêm: "Tôi nghỉ hưu từ ngày 1/9/2020, còn hợp đồng thuê nhà công vụ của tôi vừa hết hạn vào cuối tháng 12/2020. Cho đến nay, tôi chưa hề nhận được bất kỳ văn bản nào về việc thông báo thu lại nhà công vụ, mà chỉ đọc được thông tin từ các cơ quan truyền thông và báo chí. Tôi cho rằng, việc thu hồi nhà ở công vụ phải tiến hành trình tự theo các bước quy định tại điều 13,14,15 Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16/1/12014, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ. Khi có quyết định thu hồi nhà ở công vụ, tôi sẽ cùng Trung tâm Quản lý nhà và chung cư Khánh Hòa làm biên bản bàn giao theo đúng quy định trong 7 ngày".

Trưa cùng ngày, ông Vũ Thanh Sơn - nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy Trung tâm Quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa thông báo đòi nhà gì cả. Tháng 1/2021, ông cũng vừa nộp tiền thuê nhà đến tháng 12/2021. "Nếu bảo tôi trả nhà thì tôi trả chứ không có gì cả, tôi yêu cầu khi thu hồi nhà cần thông báo trước 7 ngày để cho gia đình chuẩn bị trước".

Chung cư Lê Hồng Phong, Nha Trang nơi ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường đang thuê căn hộ.

Chung cư Lê Hồng Phong, Nha Trang nơi ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường đang thuê căn hộ.

Theo ông Võ Tấn Thái, sau khi nghe thông tin, ông đang liên hệ làm việc với Sở Xây dựng và UBND tỉnh Khánh Hòa để rõ sự việc. Ông Thái nói, ông đang là cán bộ thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa sau khi xin nghỉ chức vụ Giám đốc Sở này.

Trước đó, vào tháng 2, Trung tâm Quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa có báo cáo gửi Sở Xây dựng về việc 3 cựu lãnh đạo các sở, ngành không còn thuộc diện được giao, cho thuê nhà công vụ nhưng không trả lại nhà theo quy định. Họ gồm ông Vũ Thanh Sơn (nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa); ông Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường) và ông Nguyễn Quốc Thịnh (nguyên Phó ban Dân tộc - HĐND tỉnh Khánh Hòa).

Hiện tại, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu Trung tâm Quản lý nhà và chung cư thuộc Sở khẩn trương làm việc với 3 cựu lãnh đạo sở ngành, đề nghị bàn giao các căn hộ nhà ở công vụ trước ngày 25/3 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 30/3.

Nguồn: [Link nguồn]

Ba cựu lãnh đạo ở Khánh Hòa không trả nhà công vụ là những ai?

Ngày 16/3, một lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo Sở Xây dựng tỉnh về...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tâm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN