Người nhà khóc thương chạy theo xe chở thi thể tân Chủ tịch huyện Phong Điền

Thi thể thứ 7 vừa được tìm thấy tại khu vực sạt lở Trạm Kiểm lâm 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) là tân Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình. Khi thi thể ông được xe cứu thương đưa ra, người nhà đã đau xót chạy theo...

Thi thể thứ 7 được đưa ra khỏi hiện trường. Đây được xác định là ông Nguyễn Văn Bình, tân Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Bình là 1 trong 21 thành viên đoàn cứu hộ đi xác minh sự cố tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ngày 12/10.

Người nhà khóc thương chạy theo xe chở thi thể tân Chủ tịch huyện Phong Điền - 1

Thi thể thứ 7 là của tân Chủ tịch huyện Phong Điền được đưa ra khỏi hiện trường.

Thi thể thứ 7 là của tân Chủ tịch huyện Phong Điền được đưa ra khỏi hiện trường.

Đêm 12/10, khi đoàn dừng lại nghỉ ở Trạm Kiểm lâm 67 thì gặp tai nạn sạt lở núi. Cả khu vực bị san bằng. 8 người thoát được, còn lại 13 người gồm cán bộ và các chiến sĩ đã mất tích ở khu vực này.

Trước đó, 6 thi thể khác đã được tìm thấy tại đây từ trưa 15/10. Dự kiến đoàn sẽ tìm kiếm thêm những người mất tích còn lại trong chiều tối nay, khi thời tiết tại khu vực đã bắt đầu có mưa.

Dự kiến tang lễ chung cho các nạn nhân sẽ được tổ chức ở Nhà tang lễ 268 thuộc Bệnh viện Quân y 268, đường Mang Cá, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đã tìm được thi thể chủ tịch huyện Phong Điền, là thi thể thứ 7

Đến chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chủ tịch huyện Phong Điền, là thi thể thứ 7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN