Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ (Hà Nội), nhiều đoàn cứu trợ đã đến tận nơi, phát hàng cứu trợ cho bà con.

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 1

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 2

Nhận được thông tin có các đoàn cứu trợ về hỗ trợ cho bà con vùng lũ, người dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) người chèo thuyền, người đi bộ, người mang xe đến nhận hàng cứu trợ.

Ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, nước ngập tại các xã thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã rút mạnh. Tại xã Nam Phương Tiến, các phương tiện như xe máy và một số ô tô có thể di chuyển vào bên trong trụ sở UBND xã. Tuy nhiên, nhiều nhà dân ở Nam Phương Tiến vẫn bị ngập sâu. Cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn, thiếu thực phẩm thiết yếu hằng ngày cũng như phải đối diện với dịch bệnh sau khi nước rút.

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 3

Một số con đường chính của xã Nam Phương Tiến, các phương tiện đã có thể đi lại. Theo ghi nhận của phóng viên, có rất nhiều xe ô tô chở hàng cứu trợ tới UBND xã, một số đoàn chở hàng phát trực tiếp cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Tuyền (Đông Phương Yên, Chương Mỹ) đại diện cho cựu học sinh khóa 2001 – 2004 Trường THPT Xuân Mai cho biết: “Với tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, mình kêu gọi các thành viên trong khóa cùng chung tay góp sức, kinh phí mua đồ, sắp xếp đồ mang đến cho bà con. Đồ chủ yếu là những thứ cần thiết giúp bà con ngay trong lúc này như dầu ăn, nước mắm, muối, rau…”.

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 4

Hàng cứu trợ là những thực phẩm thiết yếu như gạo, nước, mắm, muối, rau xanh…

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến cho biết, xã Nam Phương Tiến có 842 hộ, đến thời điểm này cuộc sống của bà con cơ bản được ổn định, các nhu yếu phẩm hằng ngày đã đáp ứng cơ bản.

"Hiện nay, đã có hơn 6.900 hộp mì tôm, gần 4.000 đôi nến, trên 700 đôi đèn pin; hơn 36.000 chai nước; hơn 5.000 bình nước được chuyển đến bà con. Ngoài ra còn một số đồ sinh hoạt hằng ngày như nước mắm, mì chính, rau xanh được chuyển tới tay bà con... Hiện, hệ thống điện cũng đã đáp ứng 95-97% trừ một số hộ ở vùng trũng quá phải cắt để đảm bảo an toàn ", ông Trung chia sẻ.

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 5

Người dân ở vùng ngập nhận được sự quan tâm chia sẻ từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cá nhân, các nhóm tình nguyện ở khắp nơi.

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 6

Người dân xếp hàng chờ đến lượt để nhận quà. Có đoàn hỗ trợ tiền cho người dân.

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 7

Những người con quê hương Chương Mỹ biết tin đã kêu gọi những người bạn, đồng nghiệp chung tay giúp người dân. Chị Nguyễn Thị Tuyền (Đông Phương Yên, Chương Mỹ) toát mồ hôi khi chia quà cứu chợ cho người dân.

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 8

Nụ cười tươi của người dân khi nhận được hàng cứu trợ, họ cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ khó khăn với họ.

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 9

"Những ngày này, nhận được cái gì cũng quý" - người dân xã Nam Phương Tiến chia sẻ

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 10

Chính quyền xã Nam Phương Tiến luôn có mặt để phân chia hàng hóa cứu trợ và cảm ơn những đoàn cứu trợ

Người dân Chương Mỹ cười tươi, kéo xe, chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ - 11

Chèo thuyền chở hàng cứu trợ về nhà, bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Gạch, xã Nam Phương Tiến) cho biết, nhà bà bị ngập đã 15 ngày nay, mấy hôm nay nước rút bà mới về dọn dẹp, tối lại phải đi ngủ ở nơi khác, đợi khi nước rút hết mới quay về sinh hoạt, ở bình thường.

Thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La đồng loạt xả lũ có gây thêm ngập lụt tại Chương Mỹ?

Khu vực miền núi phía Bắc xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to khiến lưu lượng các hồ trữ nước tiếp tục tăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN