Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương

Sau khi nghe tin cựu Quốc Vương Norodom Sihanouk qua đời, người dân Campuchia đã đổ về trước cổng Cung Điện Hoàng gia để tỏ lòng tôn kính đối với ông.

Cựu Quốc Vương Norodom Sihanouk của Campuchia đã qua đời hôm qua tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hưởng thọ 89 tuổi, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông là một nhân vật được kính trọng toàn diện trong lịch sử đầy biến động của Campuchia. Cựu Quốc Vương Norodom Sihanouk bắt đầu lên ngôi vào năm 1941 và giành độc lập cho Campuchia từ tay Pháp vào năm 1953. Ông trị vì đất nước cho tới năm 1955, sau đó từ ngôi và được đưa trở lại ngai vàng vào năm 1993.

Năm 2004, Sihanouk cho biết sức khỏe của ông đã giảm sút và ông đã nhường ngôi cho con trai, Norodom Sihamoni.

Hoàng tử Sisowath Thomico, một thành viên của gia đình hoàng gia kiêm phụ tá cho cựu Vương Sihanouk cho biết, ông đã qua đời vì suy tim tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

"Sự ra đi của ông là tổn thất to lớn đối với Campuchia", Thomico nói. "Cựu Vương Sihanouk không thuộc về gia đình, ông ấy thuộc về Campuchia và lịch sử".

Người phát ngôn chính phủ Khieu Kanharith cho biết, lễ tang chính thức sẽ được tổ chức khi thi hài cựu Quốc Vương được đưa về nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Campuchia sau khi người dân nghe tin ông Norodom Sihanouk qua đời:

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 1

Một phụ nữ rơi nước mắt khi cầu nguyện cho cựu Quốc Vương trước cổng Cung điện Hoàng gia tại Phnom Penh - Campuchia

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 2

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 3

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 4

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 5

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 6

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 7

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 8

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 9

Các nhà sư tới từ tỉnh Takeo, tây nam Campuchia cầu nguyện bên ngoài Cung điện Hoàng gia

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 10

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (phải) nắm tay Thủ tướng Hun Sen (trái) trước khi tới Trung Quốc tại sân bay quốc tế Phnom Penh hôm 15/10

Người dân Campuchia nức nở tiễn đưa cựu Vương - 11

Cựu Quốc Vương Norodom Sihanouk lúc sinh thời và Hoàng hậu Monineath tại sân bay Phnom Penh năm 2004

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sầm Hoa (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN