Ngất ngây với khung trời kèn hồng đẹp như tranh vẽ trên các tuyến đường ở TP.HCM

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ đang nở rộ, đẹp đến nao lòng trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM.

Vào khoảng cuối tháng 3 đến tháng 5, hàng trăm cây hoa kèn hồng trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại đua nhau nở rộ, cùng khoe sắc màu hồng làm ngẩn ngơ bao người đi đường.

Vào khoảng cuối tháng 3 đến tháng 5, hàng trăm cây hoa kèn hồng trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại đua nhau nở rộ, cùng khoe sắc màu hồng làm ngẩn ngơ bao người đi đường.

Một số tuyến đường được trồng nhiều loài hoa có vẻ đẹp thanh nhã này như đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn gần hầm sông Sài Gòn), đường Hàm Nghi (quận 1), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Tố Hữu (TP Thủ Đức)…

Một số tuyến đường được trồng nhiều loài hoa có vẻ đẹp thanh nhã này như đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn gần hầm sông Sài Gòn), đường Hàm Nghi (quận 1), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Tố Hữu (TP Thủ Đức)…

Những năm gần đây, loài hoa nở một mùa này đã trở nên quen thuộc với người Sài Gòn khi đồng loạt bung nở, tô điểm thêm một màu sắc đặc trưng khắp phố phường.

Những năm gần đây, loài hoa nở một mùa này đã trở nên quen thuộc với người Sài Gòn khi đồng loạt bung nở, tô điểm thêm một màu sắc đặc trưng khắp phố phường.

Ngất ngây với khung trời kèn hồng đẹp như tranh vẽ trên các tuyến đường ở TP.HCM - 4

Dải phân cách giữa đường Hàm Nghi từ giao với đường Tôn Đức Thắng đến trạm xe buýt Bến Thành được trồng nhiều cây hoa kèn hồng, có những thời điểm từng nhóm cây hoa bung nở đẹp đến nao lòng.

Dải phân cách giữa đường Hàm Nghi từ giao với đường Tôn Đức Thắng đến trạm xe buýt Bến Thành được trồng nhiều cây hoa kèn hồng, có những thời điểm từng nhóm cây hoa bung nở đẹp đến nao lòng.

Kèn hồng là loài hoa có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng, được trồng thử nghiệm tại TP.HCM từ năm 2009. Những cây nhỏ chỉ cao 3 - 5m cũng đã rụng hết lá, chỉ còn lại những chùm hoa khoe sắc hồng.

Kèn hồng là loài hoa có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng, được trồng thử nghiệm tại TP.HCM từ năm 2009. Những cây nhỏ chỉ cao 3 - 5m cũng đã rụng hết lá, chỉ còn lại những chùm hoa khoe sắc hồng.

Ngất ngây với khung trời kèn hồng đẹp như tranh vẽ trên các tuyến đường ở TP.HCM - 7

Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào, hoa có hình giống cái chuông, mọc thành chùm từ 10 - 20 bông. Chúng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng kiêu sa.

Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào, hoa có hình giống cái chuông, mọc thành chùm từ 10 - 20 bông. Chúng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng kiêu sa.

Khi mới nở, hoa có màu tím pha hồng, sau khoảng vài ngày, sắc hoa nhạt dần và rụng xuống theo những cơn gió. Những nụ hoa lớn nhỏ nối tiếp nhau, hoa rơi thì nụ nở đến hết mùa, khoác lên một màu hồng giữa không gian đô thị.

Khi mới nở, hoa có màu tím pha hồng, sau khoảng vài ngày, sắc hoa nhạt dần và rụng xuống theo những cơn gió. Những nụ hoa lớn nhỏ nối tiếp nhau, hoa rơi thì nụ nở đến hết mùa, khoác lên một màu hồng giữa không gian đô thị.

Thời điểm cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những chùm hoa trên cành vươn lên khiến cả một góc trời chuyển sang sắc hồng khá nổi bật giữa phố.

Thời điểm cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những chùm hoa trên cành vươn lên khiến cả một góc trời chuyển sang sắc hồng khá nổi bật giữa phố.

Khoảng 2 tuần từ đầu mùa hoa nở đến nay, một số khu vực có hoa kèn hồng nở nhiều luôn thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ ghé tới chụp hình.

Khoảng 2 tuần từ đầu mùa hoa nở đến nay, một số khu vực có hoa kèn hồng nở nhiều luôn thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ ghé tới chụp hình.

Hoa kèn hồng rụng rơi xuống thảm cỏ tô điểm thêm màu hồng giữa dải phân cách trên đường Hàm Nghi.

Hoa kèn hồng rụng rơi xuống thảm cỏ tô điểm thêm màu hồng giữa dải phân cách trên đường Hàm Nghi.

Bạn trẻ xếp những bông hoa thành trái tim màu hồng để chụp hình. Những bông hoa sẽ héo đi trong vài giờ giữa trời nắng.

Bạn trẻ xếp những bông hoa thành trái tim màu hồng để chụp hình. Những bông hoa sẽ héo đi trong vài giờ giữa trời nắng.

Ngất ngây với khung trời kèn hồng đẹp như tranh vẽ trên các tuyến đường ở TP.HCM - 14

Hoài Thanh, sinh viên ngụ quận 5 cho biết mấy lần đi qua thấy hoa nở đẹp đến nao lòng nhưng hôm nay mới rủ bạn cùng ra ngắm hoa, chụp hình được.

Hoài Thanh, sinh viên ngụ quận 5 cho biết mấy lần đi qua thấy hoa nở đẹp đến nao lòng nhưng hôm nay mới rủ bạn cùng ra ngắm hoa, chụp hình được.

“Loài hoa này có vẻ đẹp nhẹ nhàng, màu hồng khi nở dần chuyển sang nhạt trông rất mềm mại. Từ khi xuất hiện một số tuyến đường ở thành phố năm nào đến mùa hoa nở tôi cũng canh thời điểm nở đẹp nhất để chụp hình hoa từ trên cây lẫn dưới thảm cỏ”, chị Hoa, ngụ quận 3 chia sẻ.

“Loài hoa này có vẻ đẹp nhẹ nhàng, màu hồng khi nở dần chuyển sang nhạt trông rất mềm mại. Từ khi xuất hiện một số tuyến đường ở thành phố năm nào đến mùa hoa nở tôi cũng canh thời điểm nở đẹp nhất để chụp hình hoa từ trên cây lẫn dưới thảm cỏ”, chị Hoa, ngụ quận 3 chia sẻ.

Ngất ngây với khung trời kèn hồng đẹp như tranh vẽ trên các tuyến đường ở TP.HCM - 17

Đường Tố Hữu (khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) những năm qua trở nên khá nổi bật vào mùa hoa kèn hồng hai bên đường bung nở. Con đường mang vẻ hiện đại vừa lãng mạn bởi sắc hồng loài hoa này.

Đường Tố Hữu (khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) những năm qua trở nên khá nổi bật vào mùa hoa kèn hồng hai bên đường bung nở. Con đường mang vẻ hiện đại vừa lãng mạn bởi sắc hồng loài hoa này.

Những cây hoa đồng loạt bung nở dày cành, đang trong giai đoạn sắc hồng đậm thường thu hút người đi đường, giới trẻ ghé chụp hình.

Những cây hoa đồng loạt bung nở dày cành, đang trong giai đoạn sắc hồng đậm thường thu hút người đi đường, giới trẻ ghé chụp hình.

Loài hoa này đang để lại dấu ấn mới, dần quen thuộc với người Sài Gòn trong hàng chục loài cây được trồng khắp thành phố. Mỗi năm chỉ có vài đợt hoa nở rộ để người dân có thể chiêm ngưỡng, bởi kèn hồng chỉ nở cùng lúc được 3-4 ngày rồi sẽ nhanh chóng héo dân, rơi rụng để lại màu xanh lá mới.

Loài hoa này đang để lại dấu ấn mới, dần quen thuộc với người Sài Gòn trong hàng chục loài cây được trồng khắp thành phố. Mỗi năm chỉ có vài đợt hoa nở rộ để người dân có thể chiêm ngưỡng, bởi kèn hồng chỉ nở cùng lúc được 3-4 ngày rồi sẽ nhanh chóng héo dân, rơi rụng để lại màu xanh lá mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN