Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét

Lần đầu tiên, một nhiếp ảnh gia ngồi trực thăng bay lên độ cao 2.600 mét để chụp lại những hình ảnh tuyệt đẹp của thành phố Las Vegas về đêm.

Tọa lạc giữa sa mạc của bang Nevada (Mỹ), Las Vegas được gọi là “thành phố không ngủ” với nhịp sống luôn cuồn cuộn chảy không phân biệt ngày đêm và một bầu không khí náo nhiệt mà nó tạo ra với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Las Vegas còn có một tên gọi khác là “thành phố tội lỗi”, bởi nơi đây được coi là một thiên đường cờ bạc trên đất Mỹ, với hàng ngàn sòng bài, tụ điểm ăn chơi đem về cho thành phố hàng triệu USD doanh thu mỗi đêm.

Mặc dù vậy, Las Vegas cũng mang trong nó một vẻ đẹp hoành tráng, rực rỡ và không kém phần huyền bí đối với du khách thế giới, đặt biệt là khi màn đêm buông xuống. Để lột tả được vẻ đẹp kỳ ảo về đêm của Las Vegas, nhiếp ảnh gia Vincent Laforet đã ngồi trên trực thăng ở độ cao 2.600 mét và thu được những bức ảnh tuyệt đẹp chưa từng có.

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 1

Thành phố không ngủ Las Vegas nhìn từ độ cao 2.600 mét

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 2

Những đường phố hình ô bàn cờ rực rỡ về đêm

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 3

Từ trên không, Las Vegas nhìn giống như một bo mạch chủ khổng lồ với những luồng điện liên tục chạy qua

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 4

Las Vegas còn có tên gọi khác là "thành phố tội lỗi"

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 5

Thành phố nằm giữa sa mạc với hơn nửa triệu dân và hàng chục triệu khách du lịch này sầm uất không kém gì so với bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 6

Khu khách sạn, sòng bạc nằm nổi bật ở trung tâm thành phố

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 7

Một tuyến đường chéo độc đáo chạy xuyên qua trung tâm thành phố

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 8

Toàn bộ các tòa nhà cao tầng ở Las Vegas đều là khách sạn, sòng bạc hoặc khu giải trí, không hề có bóng dáng của công sở, trường học trên những con đường trong thành phố

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 9

Những luồng sáng xanh kỳ ảo như những huyết mạch mang lại sự sống liên tục cho Las Vegas

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 10

Các khách sạn, sòng bạc Las Vegas với những kiến trúc độc đáo

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 11

Người dân Las Vegas hối hả, quay cuồng với nhịp sống không ngừng nghỉ

Ngắm “thành phố không ngủ” Las Vegas từ độ cao 2600 mét - 12

Las Vegas có diện tích khoảng 212 km vuông, và toàn bộ các hồ nước, cây xanh, thảm cỏ đều do con người tạo ra nhằm làm dịu không khí khô nóng của sa mạc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN