Nga thử thành công tên lửa hành trình tối tân

Tàu ngầm hạt nhân đa năng Severodvinsk của Nga ngày 26/11 đã bắn thử thành công tên lửa hành trình tối tân vào mục tiêu trên đất liền, ITAR-TASS dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng cho hay hôm 26/11.

“Trong các cuộc thử nghiệm tại biển Bạch Hải, tàu ngầm Severodvinsk thuộc dự án 885 (lớp Yasen) lần đầu tiên từ vị trí nổi trên mặt biển đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa hành trình siêu thanh Calibr trúng mục tiêu trên đất liền”, nguồn tin cho hay.

Hãng tin Interfax ngày 26/11 dẫn lời Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Moscow lên kế hoạch phóng 100 vệ tinh mới vào vũ trụ vào năm 2020. Được biết số vệ tinh này có chức năng cảnh báo tấn công tên lửa, tình báo, thông tin liên lạc và định vị.

Cùng ngày, Đài tiếng nói Nga dẫn nguồn tin từ Ủy ban công nghiệp quốc phòng cho biết trong hai năm qua nước này đang thiết kế một tàu sân bay năng lượng hạt nhân hạng nặng – công trình sẽ trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong an ninh quốc gia trên biển.

Theo đó, tàu sân bay hạt nhân sẽ được hoàn thiện vào năm 2018 trên cơ sở sử dụng công nghệ hiện đại "đi trước hàng chục năm" và không có đối trọng trên thế giới.

Với lượng choán nước dự kiến hơn 50.000 tấn, tàu sân bay hạt nhân này không những sẽ cho phép khoảng 80 máy bay và thiết bị vũ trụ hạ-cất cánh mà còn có thể thực hiện chức năng điều phối quân sự khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hằng (Người lao động/Interfax, VOR)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN