Nga nhận 10 máy bay MiG-31BM thế hệ mới

Lực lượng không quân của Quân khu quân đội trung ương Nga sẽ được trang bị 10 chiếc máy bay chiến đấu MiG-31BM thế hệ mới đầu tiên trong năm nay.

Phát ngôn viên Quân khu quân đội trung ương Nga ngày hôm qua đã thông báo rằng, lực lượng không quân của họ sẽ nhận được 10 chiếc máy bay chiến đấu MiG-31BM thế hệ mới đầu tiên vào cuối năm nay.

“Không quân của Quân khu quân đội trung ương Nga sẽ nhận được 10 chiếc máy bay chiến đấu MiG-31BM thế hệ mới và 2 chiếc máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 trong năm nay”, đại diện của Quân khu quân đội trung ương Nga cho biết.

Lực lượng không quân Nga trước đó cũng thông báo rằng họ sẽ có thêm tới 60 chiếc MiG-31BM thế hệ mới vào năm 2020, theo một bản hợp đồng được ký kết với công ty sản xuất máy bay quân sự United Aircraft vào năm 2011.

Nga nhận 10 máy bay MiG-31BM thế hệ mới - 1

Máy bay MiG-31BM thế hệ mới

Máy bay chiến đấu thế hệ mới MiG-31BM được nâng cấp từ phiên bản cũ MiG-31, với cải tiến về hệ thống liên kết dữ liệu điện tử, radar đa chức năng, màn hình hiện thị nhiều màu sắc và hệ thống điều khiển vũ khí mạnh mẽ hơn. MiG-31BM có thể phát hiện mục tiêu trên không trong phạm vi bán kính 320 km và có thể tấn công đồng thời 10 mục tiêu.

MiG-31BM thể mang theo tên lửa không đối không thế hệ mới, bao gồm tên lửa không đối không tầm xa K-37M, được phát triển dành riêng cho loại máy bay chiến đấu thế hệ mới này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN