Nga: Cháy viện tâm thần, 37 người chết

Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa thiêu rụi một bệnh viện tâm thần ở Nga khiến ít nhất 37 bệnh nhân thiệt mạng.

Ngày 13/9, các quan chức tình trạng khẩn cấp ở Nga cho biết khoảng 37 bệnh nhân đã mất tích và bị coi là đã chết sau khi một vụ cháy bùng lên phá hủy bệnh viện tâm thần ở thị trấn Luka, vùng Novgorod của nước Nga.

Các quan chức cho hay có khoảng 60 bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần này khi ngọn lửa bùng lên vào lúc 2h30 sáng. Các nhân viên cứu hỏa tới hiện trường và đã cứu được ít nhất 20 người từ trong tòa nhà đang bốc cháy ngùn ngụt. Họ cũng đã đưa được 2 thi thể ra ngoài, tuy nhiên khói đen quá dày đặc đã ngăn cản việc tìm kiếm các nạn nhân khác.

Chay benh vien tam than o Nga  chay benh vien o nga  chay benh vien  chay vien tam than  chay benh vien 37 nguoi chet  benh vien tam than  hoa hoan  benh nhan  thiet mang  linh cuu hoa  tinh trang khan cap  co tinh phong hoa  chet nguoi  tin the gioi  thoi su the gioi  an ninh the gioi  thoi su  thoi su quoc te  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  vn

Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa

Cảnh sát địa phương cho hay nhiều khả năng ngọn lửa này bùng lên từ một chiếc giường của bệnh nhân. Ông Hussein Magomedov, giám đốc bệnh viện nói rằng có vẻ như đây là một vụ cố tình phóng hỏa.

Lực lượng cứu hộ cho biết viện tâm thần này được xây bằng gỗ và không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn. Các bức ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội và khói đen cuồn cuộn từ tòa nhà.

Theo Thống đốc vùng Novgorod, bệnh viện tâm thần này đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn. Bộ Các tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết hơn 100 lính cứu hỏa và các nhân viên cứu hộ đã được điều tới hiện trường để chiến đấu với ngọn lửa.

chay benh vien tam than o nga  chay benh vien tam than 37 nguoi chet  chay benh vien  tin nhanh  tin moi  viet nam  vn

Bệnh viện tâm thần bị ngọn lửa phá hủy hoàn toàn

Hồi tháng 4, một vụ hỏa hoạn tại bệnh viện tâm thần ở phía bắc thủ đô Moscow đã khiến 38 người thiệt mạng. Các vụ hỏa hoạn trong các tòa nhà chất lượng kém ở các trụ sở cơ quan, bệnh viện nhà nước ở Nga đang là một vấn đề nhức nhối ở đất nước này trong nhiều năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN