Nam giáo viên lên mạng xã hội "xin" lãnh đạo Sở Giáo dục cho mở tiệc đầu năm học

Một nam giáo viên dạy Anh văn tại Trường THPT Hương Trà (thị xã Hương Trà, TT-Huế) trong ngày khai giảng đã lên mạng xã hội Facebook “nhắn nhủ” lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho trường mở tiệc gặp mặt ăn uống đầu năm học.

Sáng 5/9, cũng là ngày khai giảng năm học mới trong cả nước, một giáo viên tại Trường THPT Hương Trà đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook với lời lẽ phản cảm về việc nhà trường tổ chức tiệc tùng, nhậu nhẹt để tạo khí thế cho năm học mới. Người này còn “nhắn nhủ” lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho trường mở tiệc gặp mặt thân mật đầu năm học sau buổi lễ khai giảng.

Ông T.Q.K (bìa trái) - giáo viên Trường THPT Hương Trà tự ý chặn xe tại cổng trường, đòi kiểm tra giấy tờ khi phóng viên đến làm việc với lãnh đạo nhà trường.

Ông T.Q.K (bìa trái) - giáo viên Trường THPT Hương Trà tự ý chặn xe tại cổng trường, đòi kiểm tra giấy tờ khi phóng viên đến làm việc với lãnh đạo nhà trường.

Qua tìm hiểu, người viết status với nội dung nêu trên là ông T.Q.K, SN 1977, giáo viên dạy Anh văn Trường THPT Hương Trà.

Trên Facebook, ông T.Q.K viết: “Gửi mấy thằng nhà báo đâm chọt (chọc) ở Huế. Ngày khai giảng - ngày hội đến trường của học sinh và cũng là ngày hội của thầy cô thì nhà trường có làm cái tiệc cũng có sao đâu mà chúng mày rình rập đi quay rồi viết báo chỉ trích này nọ.

Chúng mày có biết, nhà trường tổ chức một bữa tiệc thì có nhiều người vui mừng không? Ít nhất là những người làm dịch vụ; họ có thêm thu nhập. Làm tiệc thì tiêu thụ các sản phẩm mà chính những người dân - là phụ huynh của các em học sinh làm ra. Họ tiêu thụ được sản phẩm thì mới có tiền cho con em họ đi học chứ. Nói chung là có nhiều dịch vụ ăn theo từ các bữa tiệc này - đồng tiền xoay vòng mà. Giả sử tất cả các trường ở tỉnh TT-Huế tổ chức tiệc thì.... thôi mọi người tự hiểu. Mấy chú nhà báo nên dùng ngòi bút của mình mà phê phán cái tiêu cực của xã hội, khui các vụ tham ô tham nhũng, ô nhiễm môi trường, các vấn nạn xã hội… chứ ai lại đi rình rập thầy, cô ăn uống mà đâm, mà chọt (chọc)…”

Nội dung do ông T.Q.K viết trên trang cá nhân về việc tiệc tùng nhân năm học mới

Nội dung do ông T.Q.K viết trên trang cá nhân về việc tiệc tùng nhân năm học mới

Cũng trong status kể trên, ông T.Q.K còn viết: “Qua đây, cũng kính gửi lãnh đạo Sở GD&ĐT-Huế: Ngày khai giảng là ngày hội đến trường của học sinh cũng là ngày hội của giáo viên thì cứ cho nhà trường tổ chức cái tiệc coi như cái gặp mặt thân mật đầu năm sau 3 tháng hè để có cái khí thế cho năm học chứ… Nhà trường tổ chức tiệc thì cũng từ tiền lương giáo viên đóng góp chứ có thâm thụt ngân sách đâu. Tiền của mình thì mình tiêu thôi… Hôm ni trường tui khai giảng và có tiệc, mấy chú nhà báo cứ đem máy tới quay, mà đâm chọt (chọc) nhé”.

Trong sáng 5/9, nhiều người làm báo tại Huế tỏ ra bất ngờ và bức xúc khi đọc nội dung trên trang cá nhân do ông T.Q.K đăng tải.

Trường THPT Hương Trà.

Trường THPT Hương Trà.

Điều đáng nói, khi phóng viên đến Trường THPT Hương Trà để xác minh thông tin, ông T.Q.K đã tự ý ra trước cổng trường chặn xe, đòi kiểm tra giấy tờ; đồng thời, đề nghị phóng viên phải làm việc với giáo viên này.

Qua làm việc với lãnh đạo nhà trường, ông Lê Thân-Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà, xác nhận với phóng viên, người viết bài có nội dung phản cảm và mang tính thách thức nêu trên rồi đưa lên trang cá nhân Facebook là ông T.Q.K, hiện là giáo viên dạy Anh văn của trường.

Ông Thân cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, vị này đã có trao đổi với ông T.Q.K. Ông K. sau đó đã gỡ nội dung bài viết trên trang cá nhân Facebook. Ông T.Q.K giải thích với lãnh đạo nhà trường, lý do ông viết nội dung liên quan tổ chức tiệc tùng nhân dịp khai giảng là vì nhớ lại chuyện cũ cách đây vài năm, khi đó có một trường THCS tại Hương Trà tổ chức ăn uống ngay trong phòng học ngay sau lễ khai giảng, bị báo chí phát hiện và có bài phản ánh.

Cũng theo ông Lê Thân, đây không phải là lần đầu ông T.Q.K lên mạng xã hội Facebook viết bài với nội dung không đúng thực tế. Việc viết bài có nội dung sai sự thật của ông K. từng khiến lãnh đạo thị xã Hương Trà yêu cầu nhà trường phải có biện pháp chấn chỉnh. Ông Thân cho hay, từ sự việc kể trên, sắp tới hội đồng nhà trường sẽ họp để chấn chỉnh, nhắc nhở ông T.QK; cũng như báo cáo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế.

Nguồn: [Link nguồn]

Đề nghị xử lý nhân viên y tế xé áo blouse, lên mạng chửi bới lãnh đạo

Trước việc nhân viên y tế từng xé áo blouse liên tiếp lên mạng xã hội chửi bới lãnh đạo, Trung tâm Y tế huyện Krông Búk đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Văn ([Tên nguồn])
Nóng trên mạng xã hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN