Mỹ quan ngại vụ tàu TQ bắn tàu Việt Nam

Trước vụ việc tàu Trung Quốc tấn công phá hỏng tàu cá của Việt Nam trên biển Đông, Mỹ bày tỏ quan ngại về vụ việc, và đang thu thập thông tin về cả hai phía.

“Chúng tôi kịch liệt phản đối bất kỳ bên nào việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực hoặc ép buộc để lấn át trên Biển Đông”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói tại Washington.

Trước đó, một tàu cá của Việt Nam đang đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa thì bị một tàu Trung Quốc đuổi theo và bắn phá.

Ngày 25/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm hành động sai trái và vô nhân đạo, bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.

Cùng ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối việc làm nói trên của phía Trung Quốc.

Mỹ quan ngại vụ tàu TQ bắn tàu Việt Nam - 1

Con tàu của ngư dân Quảng Ngãi vừa bị tàu Trung Quốc bắn cháy. (Nguồn: ANTĐ)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi vừa cho rằng đó là hành động “hợp pháp và hợp lý” của Trung Quốc, nhưng lại không công nhận tàu cá của Việt Nam bị phá hoại, và cũng không cung cấp thông tin chi tiết nào.

Ông Ventrell nhấn mạnh sự cần thiết phải có bộ quy tắc ứng xử để giải quyết những tranh chấp ở khu vực này “bằng con đường minh bạch và có quy tắc”.

Trung Quốc đang tăng cường tuần tra biển và hoạt động đánh bắt cá trên quần đảo tranh chấp với Việt Nam và các nước láng giềng phía nam. Hải quân Trung Quốc thậm chí còn vừa tập trận đổ bộ lên Biển Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo ABC News, TTX VN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN