Mỹ: 5 năm tù cho gián điệp quân sự TQ

Tòa án Mỹ vừa kết án 5 năm tù cho kỹ sư người Mỹ gốc Trung Quốc Liu Sixing vì tội chuyển bí mật quân sự trái phép về Trung Quốc.

Liu bị cáo buộc cấp thông tin về công nghệ máy bay không người lái, tên lửa và rocket của Mỹ cho Trung Quốc.

Liu, thường được gọi là Steve Liu, từng làm việc trong đơn vị định hướng và vũ trụ của Công ty thông tin L-3 tại New Jersey từ năm 2009 – 2010 ở vị trí kỹ sư cao cấp.

Tòa án cho biết Liu đã đánh cắp hàng nghìn file máy tính vào năm 2010 để lưu vào máy tính cá nhân rồi đưa sang Trung Quốc. Tại quê hương, Liu đã vài lần thuyết trình về những công nghệ này tại các trường đại học và hội thảo liên quan đến chính phủ Trung Quốc.

Theo tài liệu tại tòa, Liu mang các file dữ liệu, trong đó có thông tin về hoạt động và thiết kế của hệ thống hướng dẫn tên lửa, rocket và máy bay không người lái, với hy vọng điều đó sẽ giúp ông ta được tuyển dụng tại Trung Quốc.

Cơ quan điều tra Mỹ cho biết họ phát hiện ra chiếc máy tính khi Liu trở lại sân bay quốc tế Newark Liberty vào tháng 11/2010.

Thông tin kỹ thuật quân sự được kiểm soát bởi luật xuất khẩu của Mỹ, nên không ai được phép mang ra nước ngoài mà không có giấy phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN