Mượn lũ lập "BOT" trên cầu tràn, nhóm thanh niên thu 10.000 đồng/xe máy

Sự kiện: Tin nóng Sơn La

Lợi dụng cầu tràn bị hư hỏng do lũ cuốn trôi, một số thanh niên ở Sơn La đã bắc một tấm gỗ cho xe máy đi qua và lập chốt thu tiền 10.000 đồng/lượt/xe.

Mượn lũ lập "BOT" trên cầu tràn, nhóm thanh niên thu 10.000 đồng/xe máy - 1

Nhóm thanh niên lập BOT trên cầu tràn, thu 10.000 đồng/xe máy khiến người dân bức xúc. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cây cầu tràn bị hư hỏng. Cùng với đó là thông tin, một BOT do một số thanh niên lập trên cầu tràn và thu phí của người dân 10.000 đồng/lượt/xe.

Theo đó, sự việc xảy ra tại bản Nà Lìu 1, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Chiều 23/7, trao đổi với PV, ông Đinh Đức Dưỡng - Chủ tịch xã Huy Hạ (huyện Phù Yên, Sơn La) xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa bàn.

Theo ông Dưỡng, sự việc trên diễn ra vào thời điểm sáng hôm qua (22/7). Do mưa lũ liên miên những ngày qua, 2 mố cầu tràn tại bản Nà Lìu 1 bị nước lũ cuốn trôi khiến giao qua đây gặp khó khăn.

Lợi dụng tình hình đó, 5 thanh niên trong bản đã dùng một tấm gỗ bắc qua cho xe đi lại và thu phí của người dân 10.000 đồng/lượt/xe.

“Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, tôi đã báo cáo lên Chủ tịch huyện Phù Yên và nhận được chỉ đạo phải xử lý ngay. Sau đó, tôi cho cán bộ xuống tuyên truyền và giải tán BOT, yêu cầu nhóm thanh niên trả lại số tiền đã thu của người dân. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với doanh nghiệp địa phương chở đất đá sửa chữa phần cầu hư hỏng để người dân đi lại.

Sáng nay (23/7), công an xã cũng đã mời 5 thanh niên lên làm việc và yêu cầu viết tường trình. Vì sự việc xảy ra lần đầu và tự phát nên chúng tôi chỉ nhắc nhở chứ không xử phạt”, ông Dưỡng thông tin.

Chuyện lạ: Dân tự lập BOT ở bờ ao, thu phí xe máy đi qua

Một người dân ở Điện Biên đã tự lập gác chắn và thu phí những xe máy đi qua bờ ao nhà mình.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN