Mục sở thị nơi có chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương

Sự kiện: Tin tức COVID-19

"Người dân sinh sống trong khu vực phong tỏa lúc đầu nghe thấy chùm ca bệnh có phần lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, khi được các thành viên và lực lượng chức năng giải thích mọi đã người yên tâm và nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu phòng dịch", đại diện chốt trực cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trưa 16/2 Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương phát đi thông tin về việc ghi nhận chùm ca bệnh (4 người) trong cùng một gia đình (gồm: vợ, chồng, con trú tại phố Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, TP. Hải Dương và người giúp việc có hộ khẩu tại huyện Thanh Miện) được phát hiện thông qua giám sát sốt, ho cộng đồng.

Ngay sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, phường Hải Tân tiến hành lập chốt phong tỏa 2 đầu tuyến phố không cho người ra, vào. Đồng thời tiến hành rà soát, truy vết những trường hợp liên quan, phun khử khuẩn và thực hiện các biện pháp ứng phó.

Bên trong tuyến phố Trần Sùng Dĩnh - nơi có chùm ca bệnh đầu tiên tại Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Bên trong tuyến phố Trần Sùng Dĩnh - nơi có chùm ca bệnh đầu tiên tại Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Ổ dịch mới xuất hiện tại TP. Hải Dương có tính chất phức tạp, do thời gian ủ bệnh khá lâu nên các trường hợp F0 đã tiếp xúc với nhiều người khiến cho việc truy vết gặp khó khăn vì vào đúng dịp Tết.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại khu vực phố Trần Sùng Dĩnh - nơi xuất hiện chùm ca bệnh ở TP. Hải Dương, phía 2 đầu tuyến phố được lập chốt kiểm soát có lực lượng chức năng canh giữ 24/24h không cho người ra vào. Trường hợp đồ được chuyển từ ngoài vào sẽ được để sẵn trên bàn, sau đó người bên trong ra nhận.

Đại diện chốt trực cho biết, ngay từ chiều 15/2 chính quyền phường đã cho lập chốt, dựng hàng rào chắn và chăng dây. Mỗi chốt trực chia làm 3 ca thay nhau. "Người dân sinh sống trong khu vực phong tỏa lúc đầu nghe thấy chùm ca bệnh có phần lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, khi được các thành viên và lực lượng chức năng giải thích mọi đã người yên tâm và nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu phòng dịch", đại diện chốt trực cho biết.

Tuyến phố này được thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày. Ảnh: Đ.Tùy

Tuyến phố này được thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày. Ảnh: Đ.Tùy

Trước sự việc trên UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày bắt đầu từ 12h ngày 15/02/20201, từ số nhà 2 đến 16 và từ số nhà 1 đến số nhà 17 dài 200m, gồm 8 hộ với 30 nhân khẩu. 

Cũng trong sáng nay (21/02), tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 1 ổ dịch mới xuất hiện tại xã Kim Liên (huyện Kim Thành) với 6 ca mắc trong 2 ngày. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, 3 ổ dịch gồm: TP. Chí Linh, huyện Nam Sách, thị xã Kinh Môn đã được khống chế. Riêng ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng có dấu hiệu tích cực và ổ dịch tại TP. Hải Dương cần theo dõi sát.

Phố Trần Sùng Dĩnh - nơi có chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hải Dương

Phố Trần Sùng Dĩnh - nơi có chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hải Dương

Mục sở thị nơi có chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương - 4

Hai đầu tuyến phố được lập chốt kiểm soát không cho người ra vào bên trong

Hai đầu tuyến phố được lập chốt kiểm soát không cho người ra vào bên trong

Mục sở thị nơi có chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương - 6

Mục sở thị nơi có chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương - 7

Mục sở thị nơi có chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương - 8

Các thành viên thực hiện công việc tại chốt trực Trần Sùng Dĩnh

Các thành viên thực hiện công việc tại chốt trực Trần Sùng Dĩnh

Mục sở thị nơi có chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương - 10

Người dân bên trong khu phong tỏa cách ly y tế - nơi có chùm ca bệnh

Người dân bên trong khu phong tỏa cách ly y tế - nơi có chùm ca bệnh

Mục sở thị nơi có chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương - 12

Mục sở thị nơi có chùm ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương - 13

Mọi sinh hoạt của người dân cạnh tuyến phố Trần Sùng Dĩnh diễn ra bình thường

Mọi sinh hoạt của người dân cạnh tuyến phố Trần Sùng Dĩnh diễn ra bình thường

Nguồn: [Link nguồn]

Cẩm Giàng: Nữ y tá cách con 30m trong tâm dịch, nghe tiếng con khóc xé ruột gan mà không thể chạm vào

Có rất nhiều câu chuyện cảm động sinh ra ở trong tâm dịch, và một trong số đó là câu chuyện của 2 mẹ con nữ y tá tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN