Mưa dông quay trở lại Bắc Bộ

Trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bao gồm Bắc Bộ và bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng sẽ quay trở lại do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm nhanh, trong cơn mưa cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan.

Hôm qua các tỉnh phía tây Bắc Bộ mưa đã giảm cả về diện và lượng, chỉ còn có mưa vài nơi, cùng với đó là tác động của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên đôi lúc trời có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Đối với các tỉnh phía đông Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng xen kẽ của rãnh áp thấp bị nén và đới gió đông nam ở rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch đông nên có nơi trời nắng sớm, nhiệt độ tăng nhanh có nơi ở khu vực ven biển và khu đông bắc trời nhiều mây, đôi nơi có mưa, nhiệt độ khu vực ở mức vừa phải.

Lưỡi áp cao lục địa dang khống chế thời tiết Bắc Bộ sẽ suy yếu và rút nhanh ra phía đông, đồng thời bộ phận áp cao lục địa khác đang tăng cường từ phía bắc tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp trước nó dịch chuyển xuống phía nam nên rãnh áp thấp này sẽ gây mưa dông diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay, trong cơn dông cần đề phòng có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Do mưa nên nhiệt độ toàn Bắc Bộ giảm khoảng 2 – 3 độ C so với ngày hôm qua.

Rãnh áp thấp mờ còn tác động yếu đến thời tiết các tỉnh bắc và trung Trung Bộ, sau đó thay thế sẽ là rãnh áp thấp bị nén và các tỉnh phía bắc khu vực này sẽ ảnh hưởng trước rồi đến các tỉnh phía nam, thời gian ảnh hưởng tùy thuộc vào mức độ nén và tốc độ di chuyển của rãnh áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này nên gần sáng và ngày hôm nay các tỉnh bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông, trong cơn mưa cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh; các tỉnh trung Trung Bộ nằm ở rìa nam rãnh áp thấp nên có mưa vài nơi. Nhiệt độ bắc Trung Bộ phổ biến 29 – 31 độ C, trung Trung Bộ ít mưa, phía nam có nắng nên nhiệt độ vẫn cao và phổ biến 33 – 34 độ C.

Gió tây nam chưa có điều kiện để hoạt động mạnh trở lại nên thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ khá ổn định, mưa dông vài nơi xảy ra ở các khu vực này vào chiều tối, ban ngày trời nắng, nhiệt độ ít thay đổi.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 29 – 31 độ C

Thành phố Đà Nẵng: Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ 32 – 34 độ C

Thành phố Hồ Chí Minh: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ 32 – 34 độ C.

Bản tin thời tiết đặc biệt: Dự báo, phân tích tình hình thời tiết, triều cường (miền Nam), cập nhật liên tục trong ngày, được cung cấp bởi chuyên gia có uy tín thuộc Trung tâm dự báo KTTV TW.

Chỉ có tại Tin thời tiết, Thời tiết 24h. Mời độc giả theo dõi hàng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo TT Dự báo KTTV TƯ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN