Miền Bắc nóng như mùa hè, Fansipan bất ngờ xuất hiện băng giá

Sự kiện: Thời sự

Trong khi nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đang có nắng nóng thì đỉnh Fansipan (Lào Cai) bất ngờ xuất hiện băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên do không khí lạnh đang suy yếu. Trời hửng nắng nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng 27-31 độ C khiến thời tiết oi bức như mùa hè.

Tuy nhiên, sáng nay (12/3), trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) bất ngờ xuất hiện băng giá. Lớp băng giá dày khoảng 5mm, phủ trắng trên mặt sàn khu vực chóp tháp Fansipan.

Miền Bắc nóng như mùa hè, Fansipan bất ngờ xuất hiện băng giá - 1

Fansipan xuất hiện băng giá dù nhiều nơi miền Bắc đang có nắng nóng

Ghi nhận lúc 5h30 sáng nay, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan là 2 độ C. Đến 8h, nhiệt độ tăng lên 6 độ C, trời nắng, gió nhẹ nên lớp băng giá tan nhanh.

Theo đại diện Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, khả năng do đêm qua đến rạng sáng nay, không khí lạnh suy yếu biến tính cộng với thời tiết trên đỉnh Fansipan quang mây nên băng giá xuất hiện.

Dự báo, khoảng ngày 14/3, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục đón đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa rét.

Miền Bắc nóng như mùa hè, Fansipan bất ngờ xuất hiện băng giá - 2

Lớp băng dày khoảng 5mm, phủ trắng khu vực đỉnh chóp tháp

Đỉnh Fansipan cao 3.143m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam và được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”. Tại đây, khí hậu quanh năm mát mẻ, đặc biệt, thường xảy ra hiện tượng băng giá hoặc mưa tuyết khi mùa đông đến.

Lý giải hiện tượng lạ tuyết rơi trên đỉnh Fansipan dù nhiệt độ trên 0 độ C

Hiện tượng tuyết rơi trên đỉnh Fansipan được chuyên gia khí tượng thuỷ văn lý giải do sự chênh lệch độ cao chứ không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN