Loạt khí tài tối tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Hàng loạt khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam và các nước đang được giới thiệu, trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 8 đến 10/12 tại Thủ đô Hà Nội.

Xuất hiện trong khuôn viên triển lãm là VRS-2DM - radar cảnh giới các mục tiêu bay thấp và rất thấp. Đây là một trong nhiều sản phẩm quốc phòng được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu, thiết kế và sản xuất.

Xuất hiện trong khuôn viên triển lãm là VRS-2DM - radar cảnh giới các mục tiêu bay thấp và rất thấp. Đây là một trong nhiều sản phẩm quốc phòng được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu, thiết kế và sản xuất.

Bệ phóng và đạn tên lửa phòng không S-125-2TM thuộc biên chế của quân đội Việt Nam, có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay với vận tốc 900 m/s ở cự ly tối đa 35 km.

Bệ phóng và đạn tên lửa phòng không S-125-2TM thuộc biên chế của quân đội Việt Nam, có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay với vận tốc 900 m/s ở cự ly tối đa 35 km.

Tên lửa đất đối đất R17E (Scud-B) có chiều dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, trọng lượng phóng 5,9 tấn, tầm bắn xa nhất 300km, diện tích sát thương từ 4-6ha.

Tên lửa đất đối đất R17E (Scud-B) có chiều dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, trọng lượng phóng 5,9 tấn, tầm bắn xa nhất 300km, diện tích sát thương từ 4-6ha.

Xe tăng T-90SK của Quân đội nhân dân Việt Nam, do Nga sản xuất, có khối lượng 46,5 tấn, động cơ 1.000 mã lực, vận tốc lớn nhất đạt 60 km/h. Xe tăng được trang bị pháo nòng trơn cỡ 125 mm với hệ thống nạp đạn tự động, tốc độ bắn tối đa 8 phát/phút, cùng súng máy đồng trục PKT và súng máy 12,7 mm trên nóc tháp pháo

Xe tăng T-90SK của Quân đội nhân dân Việt Nam, do Nga sản xuất, có khối lượng 46,5 tấn, động cơ 1.000 mã lực, vận tốc lớn nhất đạt 60 km/h. Xe tăng được trang bị pháo nòng trơn cỡ 125 mm với hệ thống nạp đạn tự động, tốc độ bắn tối đa 8 phát/phút, cùng súng máy đồng trục PKT và súng máy 12,7 mm trên nóc tháp pháo

Quang cảnh khu trưng bày khu ngoài trời tại triển lãm quốc phòng quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Quang cảnh khu trưng bày khu ngoài trời tại triển lãm quốc phòng quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Máy bay trực thăng AW-189 số hiệu VN-8645 của Công ty Trực thăng Miền Nam. AW-189 là thế hệ trực thăng tầm trung mới nhất hiện nay, được thiết kế nhằm tối ưu hóa hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt trong ngành dầu khí đã đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Ủy ban An toàn hàng không châu Âu (EASA) và những yêu cầu của Hiệp hội Các nhà khai thác dầu khí (OGP).

Máy bay trực thăng AW-189 số hiệu VN-8645 của Công ty Trực thăng Miền Nam. AW-189 là thế hệ trực thăng tầm trung mới nhất hiện nay, được thiết kế nhằm tối ưu hóa hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt trong ngành dầu khí đã đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Ủy ban An toàn hàng không châu Âu (EASA) và những yêu cầu của Hiệp hội Các nhà khai thác dầu khí (OGP).

Trực thăng Helicopter Bell 505 (Mỹ sản xuất) được trang bị trong biên chế của Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng, thực hiện các nhiệm vụ vận tải hành khách, bay huấn luyện, trinh sát.

Trực thăng Helicopter Bell 505 (Mỹ sản xuất) được trang bị trong biên chế của Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng, thực hiện các nhiệm vụ vận tải hành khách, bay huấn luyện, trinh sát.

Thiết bị trinh sát phóng xạ đường không...

Thiết bị trinh sát phóng xạ đường không...

Máy bay không người lái VUA-SC-3G có trần bay 3km và bán kính hoạt động 50km.

Máy bay không người lái VUA-SC-3G có trần bay 3km và bán kính hoạt động 50km.

Tại khu vực của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nhiều loại súng trường tấn công, lựu đạn, súng tiểu liên, súng bắn tỉa... được trưng bày.

Tại khu vực của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nhiều loại súng trường tấn công, lựu đạn, súng tiểu liên, súng bắn tỉa... được trưng bày.

Từ 14h ngày 9/12 đến 17h ngày 10/12, người dân có thể đến tham dự triển lãm, xem trình diễn quốc phòng của đặc công và không quân Việt Nam tại sân bay Gia Lâm. Triển lãm kết thúc lúc 18h ngày 10/12.

Từ 14h ngày 9/12 đến 17h ngày 10/12, người dân có thể đến tham dự triển lãm, xem trình diễn quốc phòng của đặc công và không quân Việt Nam tại sân bay Gia Lâm. Triển lãm kết thúc lúc 18h ngày 10/12.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trọng Tài ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN