Lộ trình di chuyển phức tạp ở TP.HCM của giám đốc người Nhật nhiễm COVID-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết trong 2 ngày ở TP.HCM, giám đốc người Nhật Bản nhiễm COVID-19 đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với 28 người.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin về ca nhiễm COVID-19 người Nhật Bản từng có thời gian đến TP.HCM.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin về ca nhiễm COVID-19 người Nhật Bản từng có thời gian đến TP.HCM.

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM chiều nay (3/8), Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã thông tin về ca nhiễm COVID-19 người Nhật Bản từng có thời gian đến TP.HCM.

Giám đốc người Nhật Bản bay từ Việt Nam về Nhật Bản vào cuối tháng 7, đã được cơ quan y tế nước này lấy mẫu xét nghiệm và khẳng định dương tính với COVID-19 hôm 1/8.

Ông này nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 3/2020 và chủ yếu sống ở Đà Lạt (Lâm Đồng), chỉ ở TP.HCM trong 2 ngày. Theo đó, trưa ngày 17/7, ông này đi máy bay từ Lâm Đồng đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sau đó đến một nhà hàng trên đường Lý Tự Trọng (quận 1) để ăn uống.

Đến 13h30 cùng ngày, ông này đến một công ty ở đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) để gặp đồng nghiệp rồi đến cửa hàng tiện ích Farmers Market Hoàng Hoa Thám để thăm khách hàng.

Chiều 17/7, ông này tới một công ty ở đường B4 (khu đô thị Sala, quận 2) rồi tới tòa nhà River Gate Residence số 155 Bến Vân Đồn (quận 4). Đến tối cùng ngày, ông tới phố đi bộ Bùi Viện (quận 1) để ăn tối rồi về lại quận 4.

Sáng 18/7, ông đến Basilico cafe Lê Duẩn, quận 1; rồi vào cửa hàng tiện ích trên đường Nguyễn Văn Trỗi; sau đó đến siêu thị Aeon Tân Phú ở Tân Phú ăn rồi về lại khách sạn. Ngày 19/7, giám đốc này bay về Đà Lạt.

 Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phun thuốc khử khuẩn (ảnh báo NLĐ)

 Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phun thuốc khử khuẩn (ảnh báo NLĐ)

Ông Bỉnh cho hay, hiện các cơ quan chức năng TP.HCM đã truy vết các địa điểm, xác định có 28 người tiếp xúc với bệnh nhân người Nhật, đã lấy mẫu 27 người, có kết quả 1 người, 26 người còn lại đang chờ kết quả.

“Người này đã tới TP.HCM từ 17/7-19/7, đến nay đã qua 14 ngày. Ông lưu lại TP.HCM thời gian không dài, chúng ta có thể suy đoán rằng bệnh nhân đã nhiễm COVID-19 tại Đà Lạt”, giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định.

Liên quan đến bệnh nhân là giám đốc người Nhật, đến thời điểm này, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu xét nghiệm 34 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ông (trong đó có 23 công nhân làm việc tại công ty) và đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Các trường hợp F2, F3 cũng đang được tỉnh rà soát và tiến hành cách ly y tế để theo dõi sức khỏe.

Nguồn: [Link nguồn]

Giám đốc người Nhật từ Lâm Đồng về Tokyo dương tính với SARS-CoV-2

Ông M.N (75 tuổi, Giám đốc Công ty H ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) vừa trở về Nhật Bản, được cơ quan y...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN