Lở đất ở Mỹ, 108 người mất tích

Các nhà chức trách Mỹ cho biết, ít nhất 108 người mất tích sau trận lở đất tại phía tây bắc bang Washington vào cuối tuần qua.

Cho đến nay, 8 thi thể đã được tìm thấy sau khi vách núi bùn đất cao 54m ập xuống thị trấn Oso, cách thành phố Seattle khoảng 90km. Một số người bị thương nặng bao gồm cả trẻ nhỏ. Các đội tìm kiếm vẫn làm việc cả ngày lẫn đêm, sử dụng trực thăng lùng sục khu vực 30 ngôi nhà bị phá hủy.

“Sự phá hủy ở đây nằm ngoài sức tưởng tượng”, Thống đốc bang Washington, ông Jay Inslee, cho biết sau khi thị sát hiện trường từ trên không. “Lở đất đã cắt một quả núi làm đôi và một nửa ập xuống thị trấn bên dưới”.

Giám đốc quản lý tình trạng khẩn cấp hạt Snohomish, ông John Pennington, cho biết con số 108 người mất tích không bao gồm những người bị thương hay thiệt mạng đã được tìm thấy. Số người mất tích đã chiếm hơn một nửa số dân của thị trấn Oso (180 người).

“Chúng tôi không tìm thấy ai còn sống dưới lớp bùn đất kể từ khi thảm họa xảy ra”, ông Pennington nói.

Dưới đây là một số hình ảnh về trận lở đất ở thị trấn Oso, Mỹ:

Lở đất ở Mỹ, 108 người mất tích - 1

Một ngôi nhà bị sập hoàn toàn sau khi bị bùn đất quét qua.

Lở đất ở Mỹ, 108 người mất tích - 2

 Lở đất đã phá hủy 30 ngôi nhà.

Lở đất ở Mỹ, 108 người mất tích - 3

Các nhà chức trách cho biết nguyên nhân lở đất là do mưa lớn trong nhiều ngày.

Lở đất ở Mỹ, 108 người mất tích - 4

 Một người dân đi qua hiện trường trận lở đất ở Oso.

Lở đất ở Mỹ, 108 người mất tích - 5

Bùn đất dày bao phủ một khu vực rộng lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN