Lật xe đưa tang, 16 người thương vong

Trên đường đưa tang về, chiếc công nông chở 20 người bất ngờ đứt phanh, lao thẳng vào vách núi, khiến 1 người chết và 16 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 13/8, tại khu vực gần nghĩa trang Thọ Vức (thuộc xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

Sau lễ an táng cụ cố Huỳnh Đô (ở xã An Phú, TP.Tuy Hòa) tại nghĩa trang Thọ Vức, chiếc công nông do anh Lưu Hùng Tấn (30 tuổi, trú cùng thôn) điều khiển bất ngờ đứt phanh trong lúc đổ dốc.

Phát hiện sự cố, anh Tấn hô hoán mọi người nhảy xuống nhưng không kịp. Chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào vách núi gần nghĩa trang, văng bánh rồi lật nhào.

Vụ tai nạn làm ông Huỳnh Lẽ (51 tuổi, con trai cụ Đô) tử vong trên đường đi cấp cứu, 15 người khác bị thương, trong đó có 2 người bị chấn thương sọ não là bà Hà Thị Ngọc (79 tuổi) và bà Huỳnh Thị Bé (55 tuổi), là vợ và con cụ Huỳnh Đô.

Bản thân tài xế Lưu Hùng Tấn cũng bị thương nặng ở ngực nhưng không dám đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, bánh trước bên phải của chiếc xe công nông đã bị văng khỏi xe chừng 10 m.

Nhận được tin, Công an TP.Tuy Hòa đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN