Lang băm chữa bệnh giữa trung tâm Sài Gòn

Tự xưng là "thầy", chữa bệnh cho nhiều người, nhưng khi đoàn thanh tra “đột kích” thì các "thầy" chống cự, đuổi đoàn thanh tra ra ngoài và nhất quyết không thừa nhận có hành vi khám chữa bệnh.

Chiều nay (10/9), Thanh tra Sở Y tế TP.HCM bất ngờ “đột kích” số nhà 125/24 Nguyễn Cửu Vân (phường 17, quận Bình Thạnh) và bắt quả tang 2 thầy lang đang chẩn bệnh cho một bệnh nhân nữ là chị Nguyễn Thị H. bằng phương pháp bùa chú kì lạ.

Hai người tự xưng là “thầy” Lâm và “thầy" Giang. Theo lời chị H., chị được "thầy" Giang chẩn bệnh bằng cách đặt 2 bàn tay lên một tấm bùa viết chi chít chữ Hoa. Sau khi đặt tay xong, lại đặt chân vào. Chị H. cho biết, thời gian được "thầy" Giang và "thầy" Lâm chẩn bệnh kéo dài khoảng hơn 2 tiếng rưỡi. Tiền chữa bệnh là “tùy hỉ” bệnh nhân cho.

Sau một hồi chẩn bệnh. "Thầy" Giang kết luận chị H. bị “bại não”. Chị H. nói: “Thầy Giang nói bệnh của tui bị lây qua những người ngồi gần”.

Lang băm chữa bệnh giữa trung tâm Sài Gòn - 1

Chị H. được các "thầy" lang chẩn bệnh thông qua “miếng bùa” chi chít chữ Hoa

Khi Đoàn Thanh tra yêu cầu “thầy” Giang và “thầy” Lâm xuất trình bằng cấp chuyên môn và giấy đăng kí kinh doanh, giấy phép hoạt động đang khám chữa bệnh thì “thầy” Giang chống cự, không xuất trình; đồng thời cho rằng: “Tôi không khám chữa bệnh cho ai hết, những người này đến nhờ tôi giúp đỡ vì bị bệnh và tôi không lấy tiền của ai nên tôi không cần phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì”.

“Thầy” Giang và “thầy” Lâm còn đòi đập máy ảnh, điện thoại của phóng viên. Công an phường phải vào can thiệp.

Điều ngạc nhiên là hai “thầy” hành nghề chữa bệnh tại nhà từ lâu, nhưng ngay cả tổ trưởng tổ dân phố cũng không hay biết.

Đoàn Thanh tra yêu cầu “thầy” Giang và thầy “Lâm” ngưng ngay hoạt động khám bệnh dưới mọi hình thức cho đến khi có đầy đủ hồ sơ giấy phép theo đúng quy định.

Đoàn Thanh tra cũng yêu cầu Phòng Y tế quận Bình Thạnh, Trạm Y tế phường 17, tổ trưởng khu phố giám sát việc khám chữa bệnh tại cơ sở này.

Đoàn Thanh tra yêu cầu “thầy” Giang và “thầy” Lâm đến cơ sở Thanh tra Sở Y tế để họp xử lý, xác lập hành vi sau khi có thư mời.

“Thầy” Giang và “thầy” Lâm đã nhất quyết không đồng ý với biên bản và đòi giữ quyết định Thanh tra của Thanh tra Sở Y tế.

TS.BS Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế, cho biết, thật khó tưởng tượng chuyện hành nghề mê tín dị đoan chữa bệnh bằng bùa chú lại xảy ra ngay tại trung tâm thành phố. Thanh tra Sở Y tế sẽ xem xét sự việc và sẽ có biện pháp xử lý cụ thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tây Đô ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN