Không có việc gài nổ trong vụ tiêu hủy tang vật làm 4 cán bộ bị thương

Sự kiện: Tin nóng Bình Dương

Ngày 9-7, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ khi tiêu hủy tang vật vụ án khiến 4 cán bộ bị thương.

Không có việc gài nổ trong vụ tiêu hủy tang vật làm 4 cán bộ bị thương - 1

Công an khám nghiệm 1 vụ án (ảnh minh họa: NLĐ)

Theo cơ quan Công an: Sáng 6-7, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng, hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng của một vụ án. 

Vật chứng tiêu hủy gồm 20 túi nylon chứa gần 10kg pháo nổ.Trong quá trình tiêu hủy thì bất ngờ phát nổ từ vật chứng khiến 4 người bị thương gồm, bà Phan Minh C., Phạm Xuân T., Thái Thị Kim Q. thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng và Thượng úy Nguyễn Nhứt A, cán bộ Công an huyện. 

Ngay sau đó, Công an huyện Dầu Tiếng đã đưa 4 cán bộ này đến bệnh viện cấp cứu. Do bị thương nhẹ nên cả 4 đã được xuất viện ngay trong ngày.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan Công an, cho biết: Đây là sự cố bất ngờ khi tiêu hủy mà không phải một vụ gài nổ do đối tượng phản động, thành phần bất hảo gây ra như sự việc xảy ra tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một số trang phản động của các thế lực thù địch đã lợi dụng lồng ghép vụ án tại TP Hồ Chí Minh và sự cố tại Bình Dương gây nhầm lẫn thông tin, tạo tâm lý bất an cho người dân. 

Đề nghị mọi người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo tránh mắc mưu của kẻ xấu loan truyền thông tin bịa đặt trên mạng xã hội.

Nổ tang vật tại trụ sở công an ở Bình Dương, 4 cán bộ bị thương

Ngày 9.7, Công an huyện Dầu Tiếng (phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương) đang tiến hành điều tra làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Mừng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN