Khởi tố vụ đại gia chè chết ở Thái Nguyên

Nạn nhân trong vụ án là ông Vũ Dương Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình - một doanh nghiệp lớn nhất nhì tỉnh Thái Nguyên.

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "giết người" xảy ra tại khách sạn Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên). Nạn nhân trong vụ án là ông Vũ Dương Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình).

Theo thông tin mới nhận được từ Công an TP Thái Nguyên, hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ được 2 kẻ tình nghi gây ra cái chết của ông Vũ Dương Bình. Theo đó, nghi can trong vụ án mạng gồm 1 nam, 1 nữ. Sau khi gây án, 2 đối tượng trốn vào tỉnh Nghệ An. Hiện cả 2 đã được di lý về Thái Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 27/1, trong phòng 508 của khách sạn Mai Đan, nhân viên khách sạn phát hiện ông Vũ Dương Bình đã chết trên vũng máu trong tư thế cởi trần.

Khởi tố vụ đại gia chè chết ở Thái Nguyên - 1

Khách sạn Mai Đan - nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Bước đầu xác định, ông Bình tử vong do bị đâm, chém nhiều nhát vào người. Do vậy, theo cơ quan công an, cái chết của ông Bình có dấu hiệu giết người cướp tài sản. Ông Bình thuê phòng từ ngày 26/1.

Ông Vũ Dương Bình hiện là chủ Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình - là một thương hiệu chè  rất lớn và là doanh nghiệp lớn nhất nhì tỉnh Thái Nguyên. Doanh nghiệp này từng giành được nhiều giải thưởng cao quý Sao vàng Đất Việt, thuộc nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam. Ông Bình cũng từng là Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN