“Keo chó” đang đầu độc giới trẻ

Sử dụng các loại chất ma túy như “hàng đá”, “keo chó”,... hiện đang là “trào lưu” độc hại của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo những người có chuyên môn, “chơi” ma túy, nhất là các dạng “hàng đá”, “keo chó” cũng có độ “phê” như những loại ma túy tổng hợp khác, nhưng điều nguy hiểm hơn là rất dễ gây ra tình trạng loạn thần kinh.

Bỏ sách vở đi theo ảo giác

Chỉ trong một thời gian ngắn, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu và CA các phường trên địa bàn Hải Châu đã liên tiếp đấu tranh làm rõ, triệt xóa nhiều nhóm sử dụng ma túy, và điều đáng lo ngại nhất là các đối tượng sử dụng loại chất này chủ yếu rơi vào thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Chiều 25/5, qua theo dõi, CAP Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu) đã bắt quả tang nhóm thiếu niên gồm Nguyễn Trọng Kh. (1997, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), Huỳnh Văn Ph. (1996, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), Nguyễn Thị H. (1998, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu), Trần Thị Mỹ D. (1998, trú đường Lê Đình Lý, Q. Hải Châu) và Lê Văn Tr. (1995, trú P. Hòa Cường Bắc) đang tổ chức hít “keo chó” tại bãi đất trống dọc khu vực Sân bay Đà Nẵng và thu giữ 2 hộp “keo chó” cùng nhiều túi bóng dùng để hít.

Qua đấu tranh, các em khai nhận hầu hết đang là học sinh, số khác đã bỏ học nhưng ham vui nên theo bạn vào đây hít “thử” cho biết. Trước đó, chiều 2/4, qua kiểm tra hành chính tại nhà số 17/101-Châu Thượng Văn, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) nghi vấn Nguyễn Minh Tr. (1985, trú  Q. Sơn Trà) và Võ Chấn H. (1997, trú P. Hòa Thuận Tây, hiện đang là học sinh) có biểu hiện “phê” ma túy nên mời về trụ sở CAP thử test. Kết quả, Tr. và H. thừa nhận trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy (hàng đá). Do cả 2 mới vi phạm lần đầu nên CAP Hòa Cường Bắc cho gia đình bảo lãnh, giáo dục.

“Keo chó” đang đầu độc giới trẻ - 1

Ngô Thị Mỹ Trang bị bắt cùng tang vật

Mới đây nhất, 5 giờ ngày 5/6, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu phối hợp với CAP Thuận Phước bắt quả tang nhóm 5 đối tượng đang sử dụng chất ma túy trên tại phòng trọ ở K31/12-Châu Văn Liêm (Đà Nẵng). Khám xét nơi trọ, lực lượng chức năng còn thu được 1 cân điện tử, 1 gói ma túy (hàng đá), 2 bộ dụng cụ dùng để phân chia chất ma túy cùng một số tang vật khác phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai tên gồm: Trần Đình Thành (1992, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu), Nguyễn Hoàng Vũ (1994, quê Phong Sơn, Hội An, Quảng Nam), Đinh Nhật Anh (1993, quê Cẩm An, Hội An, Quảng Nam), Dương Trọng Nghĩa (1992, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Viết Thuận (1992, quê Phong Sơn, Hội An). Theo lời khai của các đối tượng, trước đó Thành đã thuê phòng trọ này và nhiều lần cùng cả nhóm đến sử dụng ma túy.

“Keo chó” đang đầu độc giới trẻ - 2

Số ma túy tổng hợp (hàng đá) thu giữ tại nơi ở của Trang

Thực trạng thanh, thiếu niên sử dụng “hàng đá”, “keo chó” chưa dừng lại ở đó, bởi đây mới chỉ là những vụ việc mà lực lượng CA và người dân phát hiện, bắt giữ, còn trên thực tế sẽ nhiều hơn dù chưa có thống kê cụ thể.

“Keo chó” đang đầu độc giới trẻ - 3

Số keo chó CAP Hòa Thuận Tây thu giữ được do nhóm thiếu niên sử dụng

Kiên quyết triệt xóa

Trung tá Trần Văn Khá - Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu cho biết, để chủ động với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, những năm qua, Quận ủy, UBND quận, CAQ cùng các ngành chức năng trên địa bàn đã đưa ra nhiều biện pháp, chương trình hành động, từ đó công tác đấu tranh với TPMT ngày càng được tăng cường, số vụ án về ma túy cũng giảm đáng kể. Đặc biệt, đầu tháng 4/2012, Quận ủy Hải Châu đã triển khai thực hiện Nghị quyết 05 về tập trung lãnh đạo công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy, cờ bạc; kế hoạch của CATP, CAQ thực hiện tháng cao điểm về đấu tranh với TPMT; Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống ma túy 26/6, CA các phường trên địa bàn mở các lớp tuyên truyền pháp luật, ký cam kết không tái nghiện cho 195 người  từng sử dụng chất ma túy, đã qua thời gian cai và tái hòa nhập cộng đồng. Với những nỗ lực đó, công tác đấu tranh phòng chống TPMT trên địa bàn hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2012, CAQ Hải Châu đã khởi tố 5 vụ án với 6 bị can có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. CA các phường phối hợp với Đội CSĐTTPVMT CAQ tiến hành kiểm danh, kiểm diện hơn 2.700 đối tượng trong diện quản lý; gọi răn đe, giáo dục 1.260 lượt đối tượng; tổ chức thử test 409 đối tượng, qua đó phát hiện 119 đối tượng có kết quả dương tính, lập hồ sơ xử lý hành chính 13 đối tượng, chuyển Trung tâm cai nghiện 106 đối tượng. Đặc biệt, trong tháng 6 vừa qua, Đội CSĐTTPVMT đã phối hợp với CA một số phường triệt xóa nhiều điểm tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, đầu tháng 6, qua theo dõi, Đội đã bắt quả tang Phạm Hà Mẫn Đạt (1982, trú tổ 16, P. Hòa Cường Nam) đang bán ma túy cho con nghiện, tiến hành kiểm tra hành chính tiếp tục thu giữ thêm 15 chấm ma túy tổng hợp. Tiếp đó, 20 giờ 30 ngày 25/6, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Trang (1979, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) đang bán ma túy cho Nguyễn Duy H. (trú tổ 52, P. Bình Hiên) trong Chuyên án 104M. Tiến hành khám xét nơi ở của Trang tại tổ 53, P. Hòa Cường Bắc, lực lượng CA thu giữ thêm 2g ma túy tổng hợp (hàng đá) và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Mới đây nhất, từ nguồn tin của nhân dân, chiều 1-7, CAP Hòa Cường Bắc đã bắt quả tang Đỗ Văn Linh (1975, quê Giao Thủy, Nam Định) đang tàng trữ 11 tép heroin tại quán cà-phê tại số 130-Phan Đăng Lưu...

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình về đấu tranh phòng chống TPMT trên địa bàn, nhất là việc theo dõi, triệt phá các điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, trường học,... giúp người dân hiểu rõ tác hại của ma túy để quản lý con em và cùng với cơ quan chức năng đẩy lùi tệ nạn này” - Trung tá Trần Văn Khá cho biết thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN