Kẻ khống chế trẻ mầm non bị tâm thần?

Kẻ khống chế 2 em nhỏ tại trường mầm non 10A, phường 10, quận Tân Bình (TP.HCM) có những biểu hiện tâm thần và từng được đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa.

Chiều nay, 11/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình cho biết đang tạm giữ Cao Quốc Huy (SN 1984, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại phường 11, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và đe dọa giết người.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoản 8g20 ngày 11/10, tại trường Mầm non 10A (đường Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM). Nạn nhân là 2 cháu nhỏ Nguyễn Đắc Tài và Trần Quang Khôi, cùng sinh năm 2009.

Vào thời điểm trên tên Huy mang 2 con dao đột nhập vào trường mầm non (theo thông tin của phóng viên, tên Huy xông vào trương nhằm mục đích xin tiền). Lúc này cô giáo Trần Thị Kim Thủy - Hiệu trường trường mầm non 10 A, đang đứng trước phòng học, do cô quay mặt ra sau nên không phát hiện được đối tượng. Bất ngờ, tên Huy túm lấy tóc cô Thủy đe dọa. Cô Thủy la lớn làm hắn bỏ chạy vào lớp mầm 1 khống chế, dọa giết bé Tài và Khôi.

Kẻ khống chế trẻ mầm non bị tâm thần? - 1

Tên Cao Quốc Huy bị bắt giữ tại hiện trường

Nhận được tin báo, Công an phường 10, Công an quận Tân Bình, lực lượng CS 113 đã có mặt bao vây hiện trường, lên phương án giải cứu 2 cháu bé. Thấy bóng dáng công an, tên Huy dọa: “Nếu công an xông vào bên trong hắn sẽ giết chết 2 cháu nhỏ”. Trong lớp học lúc này, nhiều em nhỏ đang hoảng loạn, bé Tài và Khôi sợ hãi khóc đòi mẹ, trong đó có cháu Tài bị tên côn đồ gây thương tích ở cổ, miệng.

Chưa dừng lại ở đó, tên Huy còn yêu cầu công an đưa số tiền 3,5 triệu đồng, 1 ô tô 26 chỗ và 1 khẩu súng có đạn để hắn tìm đường thoát ra ngoài. Đáp ứng yêu cầu của đối tượng, lực lượng công an liền điều động xe ô tô đến, tuy nhiên khi hung thủ chưa kịp thực hiện ý đồ chạy trốn thì bị công an khống chế bắt giữ.

Tại thời điểm bắt giữ tên Cao Quốc Huy, công an thu giữ tại hiện trường 1 con dao cán gỗ màu vàng dài 32cm, 1 con dao Thái Lan cán nhựa màu xanh dài 23cm, 2 miếng thiếc để trước bụng và sau lưng đối tượng dài 20x20cm.

Theo cơ quan điều tra, qua làm việc đối tượng Cao Quốc Huy vẫn chưa khai nhận hành vi phạm tội. Công an quận Tân Bình vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Đến chiều cùng ngày, người thân của đối tượng Cao Quốc Huy cũng được công an triệu tập lên làm việc để làm rõ động cơ thực hiện hành vi của Huy. Theo thông tin ban đầu, Huy là con thứ 2 trong gia đình có hai anh em và sống cùng mẹ. Cha Huy đã mất cách đây 10 năm. Năm 2000, Huy đã gây ra một vụ phóng hỏa giết người. Tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ việc này, Huy có những thái độ bất thường nên được đưa đi giám định và kết quả cho thấy Huy bị tâm thần và được đưa đi chữa trị tập trung dài hạn tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. Năm 2008 huy được cho về nhà với gia đình. Huy không có việc làm ổn định đi lang thang từ sáng tối tối mới về nhà, ít nói và hay lên cơn quậy phá và đập phá và đập phá tài sản trong nhà.

Xem Clip toàn cảnh diễn biến vụ việc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nhật- Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN