Hy hữu: Tử vong vì bị cá ngát đâm

Mặc dù đã được các y, bác sỹ khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, bị nhiễm trùng máu nên bà Huệ đã không qua khỏi.

Ngày 6/9, gia đình nạn nhân tổ chức đám tang cho bà Nguyễn Thị Huệ, 68 tuổi, ở số nhà 30/7 kiệt 38, đường Lê Thánh Tôn, thành phố Huế.

Anh Tường, người nhà nạn nhân cho biết, sáng 15/8, bà Huệ đi chợ Sép mua cá ngát về nấu bữa ăn trưa. Trong lúc đang làm cá, do bất cẩn nên bà bị vây cá ngát đâm vào ngón tay. Sau đó, sức khỏe bà Huệ có diễn biến xấu nên người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, tay bị sưng.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, đây, bà Huệ phải thay máu 4 lần với số tiền điều trị hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, do vây của cá ngát có nọc độc bà bị nhiễm trùng máu. Sau hơn 3 tuần điều trị tại bệnh viện, bà Huệ đã tử vong.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ở Việt Nam, trường hợp người bị cá ngát đâm dẫn đến tử vong là rất hy hữu. Cách đây hơn 1 năm tại Quảng Bình cũng có một trường hợp bị cá đâm dẫn đến tử vong. Ngày 24/5/2012, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới - Quảng Bình tiếp nhận một bệnh nhân nam tên N.V.K. (30 tuổi), ngụ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, được đưa vào cấp cứu do bị nhiễm độc ở chân. Do bệnh quá nặng lại đưa vào cấp cứu muộn nên 1 ngày sau đó, anh K. đã tử vong.

Cá ngát là loài cá da trơn, giống cá trê nước ngọt. Theo một bác sỹ ở khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế, cá ngát có nọc rất độc và tập trung nhiều ở những đầu ngạnh. Khi bị cá ngát đâm trúng, nọc độc của cá thấm sâu vào trong cơ thể khiến sức khỏe bệnh nhân diễn biến rất nhanh theo chiều hướng xấu, có thể dẫn đến tử vong.

Theo quan sát của PV, các chợ đầu mối ở thành phố Huế đều có quầy bày bán cá ngát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN