Họp lớp đầu năm, hai thanh niên mất tích

Cùng nhóm bạn tổ chức họp lớp, du xuân đầu năm, hai thanh niên chèo xuồng ra hồ ngắm cảnh thì bị mất tích.

Đến trưa ngày 6/2, ông Nguyễn Cần, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết: “Hai thanh niên mất tích khi chèo xuồng dạo chơi trên hồ thủy lợi Thạch Khê, thuộc thôn Thạch Long 2, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân vẫn chưa tìm thấy”.

“Do hồ rất rộng nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Địa phương cũng thuê nhiều thợ lặn giỏi để lặn nhưng lòng hồ nước sâu nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn”- ông Cần nói.

Trước đó vào chiều ngày 3/2 (mùng 4 Tết), một nhóm thanh niên của huyện Hoài Ân rủ nhau đến hồ thủy lợi Thạch Khê họp lớp và du xuân, ngắm cảnh. Hai người trong số họ là Đỗ Văn Viện (28 tuổi) và Phạm Hoàng Tùng (29 tuổi) đã chèo xuồng ra lòng hồ dạo chơi.

Sau 30 phút, nhóm bạn trên bờ không thấy Viện và Tùng trở lại nên gọi điện thoại liên lạc nhưng không được. Nhóm bạn trên bờ hô hoán mọi người tìm kiếm thì phát hiện dép, mũ của Viện và Tùng dạt vào bờ hồ nhưng không thấy người đâu.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự và Công an huyện Hoài Ân huy động xuồng máy tìm kiếm nhưng chưa phát hiện tung tích Viện và Tùng. Hồ thủy lợi Thạch Khê rộng hơn gần 15 ha, nơi sâu nhất đến 30 m, dung tích lòng hồ hơn 7 triệu m3 nước, có nhiều vị trí hiểm trở.

Cũng theo người dân sống gần hồ Thạch Khê, trước khi Viện và Tùng lấy xuồng chèo ra hồ, họ đã nhắc nhở là thuyền bị thủng nhưng hai thanh niên vẫn không nghe.

Được biết, Phạm Hoàng Tùng vừa đi lao động ở nước ngoài mới về quê nhà trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, còn Đỗ Văn Viện là công nhân dầu khí ở Khu công nghiệp Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện lực lượng chức năng huyện Hoài Ân đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN