Hơn 300 người dân Bến Tre rời TP.HCM về quê trên chuyến xe đặc biệt

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hơn 300 người dân Bến Tre sinh sống và làm việc ở TP.HCM đã được UBND tỉnh Bến Tre hỗ trợ vé xe giường nằm miễn phí đưa về quê.

Hơn 300 người dân Bến Tre rời TP.HCM về quê trên chuyến xe đặc biệt - 1

Hơn 300 người dân Bến Tre sinh sống và làm việc ở TP.HCM đã được UBND tỉnh Bến Tre hỗ trợ vé xe giường nằm miễn phí đưa về quê

Hơn 300 người dân Bến Tre sinh sống và làm việc ở TP.HCM đã được UBND tỉnh Bến Tre hỗ trợ vé xe giường nằm miễn phí đưa về quê

Ngày 30/7, tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM), UBND tỉnh Bến Tre đã phối hợp chính quyền TP.HCM và công ty Phương Trang tổ chức 15 chuyến xe giường nằm đưa hơn 300 người dân Bến Tre đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM về quê.

Người dân đăng ký qua hội đồng hương Bến Tre đã có mặt tại bến xe từ rất sớm thực hiện khai báo y tế, test nhanh COVID-19 để lên xe. Hầu hết họ là những người khó khăn, công nhân, lao động tự do, sinh viên…

Hầu hết họ là những người khó khăn, công nhân, lao động tự do, sinh viên…

Hầu hết họ là những người khó khăn, công nhân, lao động tự do, sinh viên…

Ông Lê Tấn Bửu, Trưởng ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM cho biết: “Trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre sẽ tăng cường cho bà con đăng ký nguyện vọng về quê. Việc đưa đón phải đảm bảo an toàn, chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch. Kinh phí đi lại dọc đường được địa phương hỗ trợ cho bà con miễn phí. Còn chi phí xét nghiệm với giá khoảng 370.000đ, người dân tự trả”.

Hơn 300 người dân Bến Tre rời TP.HCM về quê trên chuyến xe đặc biệt - 4

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được lên xe về quê

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được lên xe về quê

Ngồi trên chuyến xe đặc biệt để về quê sau bao ngày chờ đợi, chị Lê Thị Linh (tỉnh Bến Tre), vui mừng cho biết, khi nghe thông tin đăng ký danh sách để tỉnh đón về quê, chị đã đăng ký.

“Những ngày qua, rất đông người dân chạy xe máy về quê. Tuy nhiên, do quy định phòng chống dịch, người dân khi qua chốt kiểm soát liên tỉnh đều phải quay đầu xe. Tôi may mắn được địa phương hỗ trợ đón về quê. Nhận được sự hỗ trợ của tỉnh để về quê là điều mình rất vui mừng”, chị Linh chia sẻ.

Tất cả các chuyến xe đưa người dân về quê đều được khử khuẩn để phòng dịch.

Tất cả các chuyến xe đưa người dân về quê đều được khử khuẩn để phòng dịch.

Anh Nguyễn Văn Tứ (tỉnh Bến Tre) làm nghề thợ hồ cho hay, thời gian qua, dịch bệnh phức tạp nên anh gặp nhiều khó khăn về chuyện lương thực thực phẩm do bị hạn chế ra đường đồ ăn.

“Công trình xây dựng tạm dừng thi công để chống dịch, tôi cũng chỉ còn vài trăm nghìn trong túi nên việc ở lại TP.HCM sẽ rất khó khăn. Nay được tỉnh đón về quê như thế này tôi xúc động và cảm ơn nhiều lắm. Về được quê là ổn rồi”, anh Tứ nói.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, điều phối việc đưa người dân về quê

Lực lượng chức năng hỗ trợ, điều phối việc đưa người dân về quê

Để tạo điều kiện cho các phương tiện di chuyển thuận lợi trong chặng đường về quê, tỉnh Bến Tre đã phối hợp với chính quyền TP.HCM, cử thêm các lực lượng công an, y tế hỗ trợ. Đồng thời, tổ chức tốt các khu cách lý tập trung cho những người về quê, tạo điều kiện cho những người dân khác trên địa bàn tỉnh sớm được hồi hương theo nguyện vọng.

Hơn 300 người dân Bến Tre rời TP.HCM về quê trên chuyến xe đặc biệt.

Hơn 300 người dân Bến Tre rời TP.HCM về quê trên chuyến xe đặc biệt.

Ngoài Bến Tre, nhiều địa phương khác như Bình Định, Phú Yên, Quảng Trị…đã hỗ trợ đón người dân của mình ở TP.HCM gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch về quê bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 30/7)

- Tổng số liều đã nhập: 14.857.100

- Tổng số liều đã tiêm: 5.529.898

- Số liều tiêm mũi 1: 4.983.496

- Số liều tiêm mũi 2: 546.402

Nguồn: [Link nguồn]

Thương 2 bạn trẻ đi bộ hơn 500 km về quê, người dân góp tiền mua tặng xe máy

Hai em Huyền, Đủ bị mất việc làm ở TP.Đồng Xoài (Bình Phước), không xu dính túi, tính cuốc bộ về quê ở Ngọc Hồi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN