Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Bính Thân 9 ngày

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2016 học sinh các cấp học ở Hà Nội sẽ được nghỉ tổng cộng 9 ngày.

Sáng 21/1, Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở vừa ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị đón Tết Bính Thân 2016 của các đơn vị ngành GD&ĐT Hà Nội.

Theo Sở, lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân đối với học sinh, cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, trung tâm giáo dục thường xuyên; cán bộ, công chức của Sở, Phòng giáo dục quận, huyện, thị xã từ ngày 6/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân), tổng cộng 9 ngày.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Bính Thân 9 ngày - 1

Tết Âm lịch 2016 học sinh mầm non đến THPT tại Hà Nội được nghỉ 9 ngày. Ảnh internet.

Trong khi đó, đối với cán bộ, giáo viên, học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, thời gian nghỉ Tết dài hơn 14 ngày, từ 1/2 (23 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân).

Trong dịp Tết, Sở chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự trị an trong những ngày Tết. Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, không tàng trữ, sử dụng vũ khí, pháo nổ...

Sở cũng phát động học sinh, sinh viên tích cực tham gia phong trào trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây xanh ở nhà trường, địa phương trong những ngày Tết, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã thông báo kế hoạch năm học 2015-2016 của ngành GD&ĐT thành phố, trong đó quy định dự kiến học sinh bắt đầu nghỉ từ ngày 1/2/2016 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết ngày 14/2/2016 (tức mùng 7 Tết Bính Thân), tức 14 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Hằng (Báo Gia đình &Xã hội)
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN