Hỏa hoạn kinh hoàng trong đêm

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra lúc 3h30 rạng sáng 19/5 tại căn nhà ở ở huyện Củ Chi-TP.HCM làm 2 người chết và 5 người khác bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu thì vào thời gian trên, tài xế xe tải đang lưu thông trên đường Lê Minh Nhựt bất ngờ phát hiện từ căn nhà gác gỗ số 263 ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi bốc cháy dữ dội nhưng cửa vẫn đóng kín.

Ngay lập tức tài xế dừng xe hô hoán người dân địa phương dùng xà beng phá cửa, đập tường giải cứu 7 người trong gia đình bị mắc kẹt đồng thời dùng mọi phương tiện để chữa cháy. Tuy nhiên 2 nạn nhân đã tử vong tại hiện trường, 5 người khác được nhanh chóng chuyển đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Nhận tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Củ Chi đã đến hiện trường và nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà có diện tích hơn 30m2 cùng tất cả tài sản và 2 chiếc xe máy.

Bước đầu xác định 2 nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Thành Thắng (22 tuổi) cùng người cháu ruột tên Hoàng Vinh vừa tròn 9 tuổi.

Sáng cùng ngày, cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Các nạn nhân được cứu sống nhưng bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi gồm: Nguyễn Thanh Thảo (6 tuổi), Nguyễn Thảo Vi (3 tuổi), Nguyễn Thị Đi (58 tuổi), Nguyễn Thị Liên (34 tuổi, chủ nhà) và Nguyễn Thành Tiến (25 tuổi).

Nhưng do thương tích nặng nên ngay sáng cùng ngày hai bé Thảo và Vi đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN