Hình ảnh mở đường tiếp cận mục tiêu sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Sáng sớm ngày 14/10, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng công binh và cơ quan chức năng vẫn khẩn trương thực hiện công tác mở đường tiếp cận tiếp cận các mục tiêu sạt lở liên quan thủy điện Rào Trăng 3 - nơi có nhóm công nhân thủy điện và đoàn công tác ứng cứu gặp nạn.

Mở đường tiếp cận mục tiêu sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (ảnh: Bộ CHQS)

Mở đường tiếp cận mục tiêu sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (ảnh: Bộ CHQS)

Trước đó, Ban Chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương đặt ở trụ sở UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo tổ chức triển khai các phương án để sớm tiếp cận hiện trường vụ lở đất ở khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Tiểu khu 67 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Lực lượng chức năng đã huy động 7 xe đào múc, 2 xe ủi, 3 xe cứu thương, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tích cực mở đường, tham gia cứu hộ.

Trạm kiểm lâm tiểu khu 67 thời điểm chưa bị sạt lở. Nơi đây vào rạng sáng 13/10 xảy ra sạt lở đất làm 13 thành viên đoàn ứng cứu mất liên lạc. (Ảnh: FB)

Trạm kiểm lâm tiểu khu 67 thời điểm chưa bị sạt lở. Nơi đây vào rạng sáng 13/10 xảy ra sạt lở đất làm 13 thành viên đoàn ứng cứu mất liên lạc. (Ảnh: FB)

Còn trên tuyến đường thủy, phương án tiếp cận là đi từ Nhà máy thủy điện Hương Điền với 2 xuồng cao tốc.

Phương án sử dụng thêm máy bay trực thăng để khảo sát và cứu hộ cũng đang được nghiên cứu.

Trước đó, như tin đã đưa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vào trưa 12/10 nhận được tin báo có vụ sạt lở đất, vùi lấp khu nhà có hơn 10 công nhân tham gia thi công thủy điện Rào Trăng 3 trú tránh mưa lũ. Tỉnh Thừa Thiên Huế ngay sau đó đã lập đoàn cứu hộ, cứu nạn tìm cách tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn.

Khi đến gần khu vực xảy ra sạt lở của thủy điện Rào Trăng vào tối 12/10, do trời tối, đoàn đã dừng nghỉ đêm tại Trạm kiểm lâm tiểu khu 67. Đến rạng sáng 13/10, do mưa lớn, đất đá trên núi sạt lở, trùm vào khu nhà trạm, làm nhiều người trong đoàn công tác mất tích.

Các cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa liên lạc được với nhóm công nhân thủy điện và nhóm cán bộ làm công tác ứng cứu.

Theo cơ quan chức năng, địa điểm được cho là khu vực nhóm công nhân thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn cách UBND xã Phong Xuân khoảng 30km theo đường núi.

Các phương án tiếp cận mục tiêu được lựa chọn là đi theo tuyến đường 71, với phương tiện là xe cơ giới chở lực lượng công binh với mục tiêu mở đường vào vị trí cứu hộ; hiện tuyến đường này xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm sạt lở nặng.

Trong ngày 14/10, việc mở đường tiếp cận các mục tiêu sạt lở liên quan thủy điện Rào Trăng 3 vẫn tiếp tục.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên về hoạt động đào núi, mở đường tiếp cận các mục tiêu sạt lở liên quan thủy điện Rào Trăng 3:

Hình ảnh mở đường tiếp cận mục tiêu sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - 3

Hình ảnh mở đường tiếp cận mục tiêu sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - 4

Hình ảnh mở đường tiếp cận mục tiêu sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - 5

Hình ảnh mở đường tiếp cận mục tiêu sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - 6

Nguồn: [Link nguồn]

Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Quê nhà đau đớn nghe tin con tử nạn

3 nạn nhân ban đầu trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 tại tỉnh Thừa Thiên Huế được xác định là người ở Hà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Văn ([Tên nguồn])
Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN