Hình ảnh cận cảnh đầu tiên về nhà ga Ba Son dưới lòng đất

Ga Ba Son, một trong hai ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) đang gấp rút thi công để hoàn trả mặt bằng dịp lễ 30-4 này.

Ga ngầm Ba Son được thiết kế dài 240 m, rộng 35 m với 2 tầng ngầm. Trong đó, tầng 1 gồm các trang thiết bị phục vụ hành khách (sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách). Tầng 2 gồm sân ga, nơi tàu dừng, đỗ để đón và trả khách.

Hiện tại, việc thi công tái lập lại cảnh quan tạm thời bên trên nhà ga Ba Son như thảm cỏ, hệ thống thoát nước mặt, đường, vỉa hè... cơ bản hoàn tất. 

Riêng 2 tầng ngầm đang được nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thiện kiến trúc và cơ điện, dự kiến sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 30-4-2021. Khối lượng tích lũy của gói thầu CP 1b (đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) đến hiện tại ước đạt 93,36%.

Ga Ba Son có 5 lối tiếp cận dành cho hành khách. Hiện nay đã hoàn thiện 3 lối

Ga Ba Son có 5 lối tiếp cận dành cho hành khách. Hiện nay đã hoàn thiện 3 lối

Các kỹ sư, công nhân tập trung hoàn thiện kiến trúc, cơ điện tại 2 tầng ngầm nhà ga

Các kỹ sư, công nhân tập trung hoàn thiện kiến trúc, cơ điện tại 2 tầng ngầm nhà ga

Hiện tổng số công nhân làm việc tại ga Ba Son là 239 người.

Hiện tổng số công nhân làm việc tại ga Ba Son là 239 người.

Hệ thống thông gió của 2 tầng ngầm đã hoàn tất

Hệ thống thông gió của 2 tầng ngầm đã hoàn tất

Hệ thống thoát nước cũng hoàn thiện

Hệ thống thoát nước cũng hoàn thiện

Tầng ngầm số 2 là ga tàu đi và đến đang hoàn tất các khâu kiến trúc và cơ điện

Tầng ngầm số 2 là ga tàu đi và đến đang hoàn tất các khâu kiến trúc và cơ điện

Gấp rút tái lập để hoàn trả mặt bằng bên trên nhà ga Ba Son. Nơi đây dự kiến sẽ là khuôn viên xanh

Gấp rút tái lập để hoàn trả mặt bằng bên trên nhà ga Ba Son. Nơi đây dự kiến sẽ là khuôn viên xanh

Dự kiến lễ 30-4 này, nhà thầu sẽ bàn giao mặt bằng, tháo dỡ rào chắn phía trên mặt đất846620

Dự kiến lễ 30-4 này, nhà thầu sẽ bàn giao mặt bằng, tháo dỡ rào chắn phía trên mặt đất846620

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR)- chủ đầu tư, thời gian sắp tới, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ gói thầu số 1b và của cả dự án, hướng tới mục tiêu phấn đấu đưa dự án vào vận hành khai thác cuối năm 2021.

Nguồn: [Link nguồn]

CLIP: Người dân ùn ùn tới nhà ga S1, soi nội thất tàu tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Nhà ga S1 tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lần đầu tiên đón khách tham quan từ ngày 23 đến 25-1 và phải đăng ký trước,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hồng ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN