Hình ảnh bất ngờ tại bến xe lớn nhất nước chiều tối 25 tháng Chạp

Sự kiện: Tết Giáp Thìn 2024

Hàng nghìn người rời TP.HCM về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình khiến bến xe hiện đại và lớn nhất cả nước đông nghẹt.

Chiều tối 4/2 (25 tháng Chạp), nhiều người dân rời TP.HCM để về quê ăn Tết khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc, các bến xe luôn đông nghẹt hành khách.

Chiều tối 4/2 (25 tháng Chạp), nhiều người dân rời TP.HCM để về quê ăn Tết khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc, các bến xe luôn đông nghẹt hành khách.

Tại bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), các khu vực chờ chật kín khách đợi lên xe.

Tại bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), các khu vực chờ chật kín khách đợi lên xe.

Khoảng 17 giờ đến hơn 19 giờ, bên trong bến xe Miền Đông mới, hàng nghìn người với ba lô, hành lý, đồ đạc, khách đứng ngồi la liệt chờ lên xe về quê đón Tết.

Khoảng 17 giờ đến hơn 19 giờ, bên trong bến xe Miền Đông mới, hàng nghìn người với ba lô, hành lý, đồ đạc, khách đứng ngồi la liệt chờ lên xe về quê đón Tết.

Nhiều người sợ kẹt xe nên ra bến xe từ sớm. “Ngày cận Tết dễ kẹt xe lắm nên tôi tranh thủ tới bến xe sớm cho an tâm. Bến xe đợt này đông quá, hầu như mọi ghế chờ đều kín người ngồi”, anh Tân Nguyễn (quê Phú Yên) chia sẻ.

Nhiều người sợ kẹt xe nên ra bến xe từ sớm. “Ngày cận Tết dễ kẹt xe lắm nên tôi tranh thủ tới bến xe sớm cho an tâm. Bến xe đợt này đông quá, hầu như mọi ghế chờ đều kín người ngồi”, anh Tân Nguyễn (quê Phú Yên) chia sẻ.

Hình ảnh bất ngờ tại bến xe lớn nhất nước chiều tối 25 tháng Chạp - 5

Hành khách ngồi kín trong nhà chờ của bến xe.

Hành khách ngồi kín trong nhà chờ của bến xe.

Nhiều hành khách quê Phú Yên, Bình Định cho biết họ chấp nhận quãng đường xa 15km để ra bến xe Miền Đông mới đi xe khách cho rẻ. “Giá vé xe tại đây đúng giá nhà nước yêu cầu. Còn nếu đi “xe dù” có tiện hơn nhưng giá vé trên trời”, anh Trần Đại quê Phú Yên cho biết.

Nhiều hành khách quê Phú Yên, Bình Định cho biết họ chấp nhận quãng đường xa 15km để ra bến xe Miền Đông mới đi xe khách cho rẻ. “Giá vé xe tại đây đúng giá nhà nước yêu cầu. Còn nếu đi “xe dù” có tiện hơn nhưng giá vé trên trời”, anh Trần Đại quê Phú Yên cho biết.

Tương tự anh Đại, anh Nguyễn Văn Quý (quê Hoài Ân, Bình Định) cũng thuê xe ôm chở từ quận Bình Tân ra bến xe Miền Đông mới để đi xe khách về quê đón Tết. “Vé “xe dù” ngày thường 400.000 đồng/giường, giờ thì tăng giá “cắt cổ” 1,4-1,6 triệu/giường. Có xe giường phòng thì tăng từ 700.000 đồng lên 2,4 triệu/giường. Trong khi giá vé xe tại bến này chỉ có 456.000 đồng/giường từ TP.HCM về Bình Định”, anh Quý chia sẻ.

Tương tự anh Đại, anh Nguyễn Văn Quý (quê Hoài Ân, Bình Định) cũng thuê xe ôm chở từ quận Bình Tân ra bến xe Miền Đông mới để đi xe khách về quê đón Tết. “Vé “xe dù” ngày thường 400.000 đồng/giường, giờ thì tăng giá “cắt cổ” 1,4-1,6 triệu/giường. Có xe giường phòng thì tăng từ 700.000 đồng lên 2,4 triệu/giường. Trong khi giá vé xe tại bến này chỉ có 456.000 đồng/giường từ TP.HCM về Bình Định”, anh Quý chia sẻ.

Bến xe Miền Đông mới được đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó giai đoạn một khoảng 740 tỉ đồng. Đây là bến xe lớn nhất nước, được quy hoạch để phục vụ hơn 7 triệu lượt khách mỗi năm. Nhiều tài xế nhận định, lượng khách đông nghẹt tại bến xe trong chiều hôm nay có thể là đông nhất sau hơn 3 năm bến xe đi vào khai thác. “Trời, bến xe cực hiện đại, nhà chờ có máy lạnh, có ghế đệm ngồi nhưng lúc trước vắng lắm. Giờ thấy khách đông như vậy cũng mừng cho bến xe và nhà xe chúng tôi”, nam tài xế tên Tân chạy tuyến xe TP.HCM - Phú Yên chia sẻ.

Bến xe Miền Đông mới được đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó giai đoạn một khoảng 740 tỉ đồng. Đây là bến xe lớn nhất nước, được quy hoạch để phục vụ hơn 7 triệu lượt khách mỗi năm. Nhiều tài xế nhận định, lượng khách đông nghẹt tại bến xe trong chiều hôm nay có thể là đông nhất sau hơn 3 năm bến xe đi vào khai thác. “Trời, bến xe cực hiện đại, nhà chờ có máy lạnh, có ghế đệm ngồi nhưng lúc trước vắng lắm. Giờ thấy khách đông như vậy cũng mừng cho bến xe và nhà xe chúng tôi”, nam tài xế tên Tân chạy tuyến xe TP.HCM - Phú Yên chia sẻ.

Ông Nguyễn Lâm Hải - Phó giám đốc Bến xe Miền Đông mới cho biết, hôm nay (25 tháng Chạp) có hơn 12.000 lượt khách qua bến. Khách chủ yếu đi các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, Khánh Hoà, Lâm Đồng. Hôm nay cũng là ngày cao điểm nhất của đợt phục vụ Tết Giáp Thìn. Từ ngày mai, lượng khách về quê sẽ giảm dần. 

Ông Nguyễn Lâm Hải - Phó giám đốc Bến xe Miền Đông mới cho biết, hôm nay (25 tháng Chạp) có hơn 12.000 lượt khách qua bến. Khách chủ yếu đi các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, Khánh Hoà, Lâm Đồng. Hôm nay cũng là ngày cao điểm nhất của đợt phục vụ Tết Giáp Thìn. Từ ngày mai, lượng khách về quê sẽ giảm dần. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Thịnh - Hoài Châu ([Tên nguồn])
Tết Giáp Thìn 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN