Hàn Quốc: Tàu quân sự bốc cháy trên biển

Chiếc tàu đổ bộ tấn công lớn nhất của hải quân Hàn Quốc đột nhiên bốc cháy trong khi đang di chuyển trên biển.

Ngày 10/9, chiếc tàu đổ bộ tấn công lớn nhất mang tên Dokdo của hải quân Hàn Quốc có tải trọng 14.000 tấn đã đột nhiên bốc cháy trong khi con tàu đang di chuyển trên vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên khiến một sĩ quan trực ban bị bỏng nặng.

Ngọn lửa bùng lên vào hồi 10h45 tại phòng máy của chiếc tàu đổ bộ khổng lồ này khi nó đang ở gần cảng Gunsan của Hàn Quốc.

Tau quan su han quoc boc chay tren bien  tau quan su han quoc  tau han quoc  tau do bo tan cong  tau hai quan boc chay  hai quan han quoc  khoang may  nhom dao tranh chap  thuy thu doan  truc thang tan cong  tin the gioi  an ninh the gioi  thoi su  thoi su quoc te  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc   tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  vn

Tàu đổ bộ tấn công mang tên Dokdo của hải quân Hàn Quốc

Thủy thủ đoàn trên tàu đã lập tức dập lửa, tuy nhiên một sĩ quan trực ban 23 tuổi đang làm nhiệm vụ tại phòng máy đã bị bỏng độ 2 trong khi tìm cách khống chế ngọn lửa này.

Một quan chức hải quân Hàn Quốc cho biết: “Trong số hai máy phát điện của tàu, một chiếc bị cháy và hư hỏng nặng, còn chiếc kia ngừng hoạt động sau khi nước biển tràn vào trong quá trình dập lửa. Chiếc tàu đổ bộ hiện vẫn nằm nguyên tại chỗ. Công việc sửa chữa vẫn đang được tiếp tục.”

Được đặt tên theo nhóm đảo hiện đang tranh chấp với Nhật Bản trên biển Đông Hải, tàu Dokdo là chiếc tàu đổ bộ lớn nhất trong biên chế hải quân Hàn Quốc do công ty Công nghiệp và Xây dựng Hanjin đóng vào năm 2005 và được bàn giao cho hải quân vào năm 2007.

Chiếc tàu này có chiều dài 199 mét, rộng 31 mét với tốc độ tối đa là 23 knot (42,6 km/h). Chiếc tàu này có thể chở theo 300 thành viên thủy thủ đoàn, được trang bị hệ thống vũ khí tầm gần và vũ khí phòng không để bắn hạ tên lửa hành trình chống tàu.

Chiếc tàu đổ bộ này có khả năng chở được 7 trực thăng chiến đầu, 6 xe tăng, 7 xe tăng lội nước, 10 xe tải, 3 khẩu pháo và 2 tàu chiến đổ bộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN