Hai vợ chồng chuyên bỏ mối hàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hai vợ chồng bị dương tính, hằng ngày lái ôtô từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên chợ Bình Điền (TP HCM) để mua hàng, sau đó về bỏ mối cho nhiều hộ khác.

Sáng 2-7, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca mắc Covid-19 do đi chợ Bình Điền (TP HCM) lấy hàng về bỏ mối.

Hai vợ chồng là N.V.X (1988) và T.T.T.K (1988), hằng ngày lái ôtô từ huyện Châu Đức lên chợ Bình Điền lấy hàng về bỏ mối cho nhiều hộ trên địa bàn huyện.

Chợ Sơn Bình, huyện Châu Đức được phong tỏa sau khi ghi nhận 2 vợ chồng ông X. dương tính, chuyên bỏ mối tại đây

Chợ Sơn Bình, huyện Châu Đức được phong tỏa sau khi ghi nhận 2 vợ chồng ông X. dương tính, chuyên bỏ mối tại đây

Sáng 1-7, khi biết thông tin chợ Bình Điền có ca dương tính, nhân viên trạm Y tế xã Sơn Bình, huyện Châu Đức do có quen biết đã yêu cầu 2 vợ chồng này đến khai báo y tế, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

0 giờ sáng 2-7, huyện Châu Đức nhận được thông tin kết quả xét nghiệm cho thấy 2 vợ chồng này đã dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm, địa phương đã tiến hành phong tỏa chợ Sơn Bình, cùng nhiều khu vực nơi nhiều thương lái nhận mối bán.

Lực lượng chức năng phong tỏa một số khu vực

Lực lượng chức năng phong tỏa một số khu vực

Có mặt chỉ đạo phong tỏa hiện trường lúc 3 giờ sáng, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết đã chỉ đạo phong tỏa tổ 9, thôn Tân Bình, xã Sơn Bình (nơi hai vợ chồng này cư ngụ) và chợ Sơn Bình thuộc xã Sơn Bình, huyện Châu Đức (nơi hàng ngày đến bỏ mối).

Qua khai báo y tế, đã xác định có 30 ca F1. Lực lượng chức năng đã đưa hai vợ chồng đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Các ca F1 cách ly tập trung tại xã Suối Rao. "Địa phương đang tiến hành phun xịt khử khuẩn tất cả các địa điểm nơi hai vợ chồng này đến"- ông Hoàng Nguyên Dinh cho hay.

Bà Rịa- Vũng Tàu cũng huy động lực lượng tình nguyện tham gia thống kê lập danh sách khoảng 900 người gồm 200 tiểu thương, 200 người dân ở khu dân cư, 500 công nhân của một công ty đến mua cá tại một sạp cá để lấy mẫu xét nghiệm.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 151 ca mắc COVID-19 vào sáng 2/7

Bộ Y tế vừa thông tin về 151 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM có 118 ca.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN