Hai bà cháu tử vong dưới ao chùa lúc rạng sáng

Sự kiện: Tin nóng Hải Phòng

Sau khi vào chùa xin ngủ nhờ, tới 4 giờ sáng nhà chùa phát hiện hai bà cháu gặp nạn dưới ao.

Sáng 5/4, ông Trần Văn Đại, Chủ tịch UBND xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận thông tin và cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng 4/4 tại chùa Linh Quang thuộc địa bàn xã An Đồng.

Hai bà cháu tử vong dưới ao chùa lúc rạng sáng - 1

Khu vực ao ở chùa Linh Quang, nơi hai bà cháu gặp nạn. Ảnh: Đỗ Hoàng

Theo đó, vào lúc 4 giờ sáng 4/4, nhà chùa phát hiện bà Trịnh Thị Quây (65 tuổi, thôn An Dương, xã An Đồng) cùng cháu ngoại là Trần Minh Anh (6 tuổi) chết đuối dưới ao chùa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an xã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Ông Đại cho biết, con gái bà Quây sau khi ly hôn đã đi Hàn Quốc nên để cháu Minh Anh về sống với bà ngoại.

“Bà Quây quê ở Vĩnh Bảo nhưng sống một mình cùng cháu ngoại tại ngôi nhà nhỏ ở xã An Đồng. Ngày 3/4, bà Quây đưa cháu ngoại tới xin ngủ lại chùa Linh Quang và sau đó gặp nạn. Hoàn cảnh kinh tế nhà bà Quây khó khăn. Thường ngày, bà thường ra chùa hoặc đi quanh khu vực nhặt rác để mưu sinh cuộc sống”, ông Đại thông tin.

Đi mò cua dưới hồ thủy lợi, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

Trong lúc mò cua tại một hồ thủy lợi, bà H’Viên M’lô và hai người cháu của mình không may trượt chân xuống vũng nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Phong ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN