Hà Nội: Cháy chợ Nhật Tân, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng

Vụ hỏa hoạn ở chợ Nhật Tân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã thiêu rụi nhiều hàng hóa, vật dụng trong chợ, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bắc Thăng Long (Hà Nội) cho biết, chợ Nhật Tân có 48 gian hàng (phần lớn tạp hóa), trong 25 gian hàng bị ảnh hưởng do cháy, với diện tích cháy gần 500m2.

"Uớc tính ban đầu, vụ cháy ở chợ Nhật Tân thiệt hại hơn 2 tỷ đồng", đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bắc Thăng Long cho hay.

Hà Nội: Cháy chợ Nhật Tân, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng - 1

Chợ Nhật Tân tan hoang sau đám cháy.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bắc Thăng Long, nhiều tiểu thương ở chợ Nhật Tân nói, nguyên nhân cháy là do chập điện. Tuy nhiên, hiện tại đơn vị chưa có nguyên nhân về vụ cháy. Trong ngày hôm nay, UBND phường Nhật Tân sẽ họp với tiểu thương thống nhất phương án hỗ trợ cụ thể.

Sau vụ cháy, ngày 12.12, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân cháy. Ghi nhận của phóng viên, khu chợ Nhật Tân, được ngăn thành nhiều ki ốt nhỏ. Chợ được dựng theo kết cấu khung thép. Sau cháy, một phần mái tôn bị sụp đổ, hàng hóa và nhiều vật dụng bị thiêu rụi.

Trước đó, vào khoảng 12h30 phút ngày 11.12, ngọn lửa bất ngờ  bùng phát từ khu vực bán chăn ga gối đệm, sau đó lan rộng thiêu rụi nhiều hàng hóa trong chợ Nhật Tân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngay sau đó, người dân hò nhau ôm hàng hóa chạy ra ngoài thoát thân. Đến 14h cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Sau vụ cháy, nhiều tiểu thương trong chợ Nhật Tân đã trắng tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN