Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nói về vụ “có 1 không 2", tranh chấp tử thi

Sự kiện: Đắk Nông

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, vụ việc tranh chấp tử thi đã chết cách đây hơn 3 tháng chưa có trong tiền lệ nhưng đang tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự địa phương.

Ngày 26-10, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Đắk Nông, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã thông tin sơ bộ vụ việc hy hữu tại Việt Nam về tranh chấp thử thi.

Cơ quan chức năng khai quật tử thi

Cơ quan chức năng khai quật tử thi

Trước đó, bà Lưu Thị T. (SN 1941, ngụ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) có đơn trình báo nghi ngờ con trai bà là ông Nguyễn Bả T. (SN 1976, ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) chết vào ngày 15-7 có dấu hiệu của tội phạm.

Tiếp nhận đơn, ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cùng các cơ quan chức năng khai quật và khám nghiệm tử thi ông T.

Theo giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, ông T. và bà Trần Thị Ngọc S. có tổ chức đám cưới vào năm 2008 và có với nhau 2 người con.

Đại tá Bùi Quang Thanh thông tin vụ việc

Đại tá Bùi Quang Thanh thông tin vụ việc

Hơn 3 tháng trước, 2 vợ chồng ông T. nằm ngủ thì vợ phát hiện chồng có biểu hiện bất thường nên gọi hàng xóm chở đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường. Nghi ngờ ông T. chết do bệnh lý nên gia đình không trình báo cơ quan công an. Sau 3 tháng "mồ yên mả đẹp", mới đây gia đình phía bên ông T. ở Vĩnh Phúc vào đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong và đề nghị đưa thi thể về quê.

Ngày 25-10, cơ quan chức năng đã tổ chức khai quật và khám nghiệm sơ bộ không có dấu vết tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu tử thi đưa đi giám định.

"Hôm qua phía bên gia đình ông T. có 4 người từ Vĩnh Phúc vào. Sau khi khai quật, phía gia đình ông T. đề nghị đưa thi thể về nhưng 2 con của ông T. không đồng ý. Do đó, cơ quan công an đã hướng dẫn khởi kiện ra tòa. Hiện tại 2 bên rất cẳng thẳng, tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Tôi cũng đã hỏi khắp rồi, vụ tranh chấp xác chết chưa có trong tiền lệ" - Đại tá Thanh thông tin.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an xác định chủ nhân hợp pháp trong vụ tranh chấp biển xe Vip

Sau một thời gian điều tra, Công an Hà Tĩnh đã xác định anh Nguyễn Xuân Thành là chủ sở hữu của xe Honda Dream biển số 38F8-8888.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Đắk Nông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN