Đức: Hãng tin lớn thứ hai phá sản

DAPD, hãng tin lớn thứ hai ở Đức chính thức dừng hoạt động từ hôm qua vì không tìm được nhà đầu tư. Gần 200 nhân viên mất việc.

Từ khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 10/2012, DAPD nỗ lực tìm nhà đầu tư mới. Hãng tin RIA Novosti của Nga được coi là hy vọng cuối cùng, nhưng cuộc đàm phán đã không thành.

Được thành lập vào tháng 9/2010 sau vụ sáp nhập hãng tin Tây Đức DDP và chi nhánh hãng tin AP của Mỹ tại Đức, DAPD nỗ lực tìm chỗ đứng trên thị trường báo chí Đức cạnh tranh khốc liệt bên cạnh những hãng tin lớn như Deutsche Presse Agentur (DPA), French Agence France Presse (AFP) và Reuters.

Vụ phá sản của DAPD gây bất ngờ lớn sau khi hãng tin này tuyên bố mở rộng vào năm 2011, mua lại hãng ảnh Sipa Press của Pháp vào tháng 7 năm đó và mở dịch vụ tin thể thao sau 1 tháng. Tháng 1/2012, DAPD tuyên bố mở dịch vụ tin tức ở Pháp với việc mua lại chi nhánh của hãng tin AP tại đây.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN