Du khách tấp nập vào động Hương Tích ngày đầu chùa Hương mở cửa

Hôm nay (16/2), ngày đầu tiên mở cửa trở lại, rất đông du khách thập phương đội mưa rét đến chùa Hương (xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) du xuân, lễ chùa.

Hôm nay 16/2, chùa Hương chính thức mở cửa đón khách sau thời gian dài tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hôm nay 16/2, chùa Hương chính thức mở cửa đón khách sau thời gian dài tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trước đó, từ ngày 12/2, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho mở cửa thí điểm và đã đón khoảng 5.000 lượt du khách đến chùa Hương.

Trước đó, từ ngày 12/2, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho mở cửa thí điểm và đã đón khoảng 5.000 lượt du khách đến chùa Hương.

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại chùa Hương, từ sáng sớm du khách đã đổ về trẩy hội bất chấp thời tiết mưa rét.

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại chùa Hương, từ sáng sớm du khách đã đổ về trẩy hội bất chấp thời tiết mưa rét.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức đã lập 8 chốt kiểm soát dịch ở các lối ra vào khu di tích, 2 trạm y tế lưu động được thiết lập ở Trạm y tế xã Hương Sơn và khu Bến Trò (điểm soát vé tham quan).

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức đã lập 8 chốt kiểm soát dịch ở các lối ra vào khu di tích, 2 trạm y tế lưu động được thiết lập ở Trạm y tế xã Hương Sơn và khu Bến Trò (điểm soát vé tham quan).

Các điểm rửa tay, sát khuẩn cũng được ban tổ chức bố trí tại các điểm tập trung đông du khách.

Các điểm rửa tay, sát khuẩn cũng được ban tổ chức bố trí tại các điểm tập trung đông du khách.

"Khi biết tin chùa Hương được mở lại sau 2 năm tạm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi rất mừng. Cả nhà tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, thao thức từ tối qua để chờ đến giờ lên đường”, anh Trung Kiên (quận Đống Đa) chia sẻ.

"Khi biết tin chùa Hương được mở lại sau 2 năm tạm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi rất mừng. Cả nhà tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, thao thức từ tối qua để chờ đến giờ lên đường”, anh Trung Kiên (quận Đống Đa) chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết: "Dự kiến trong ngày đầu mở cửa chính thức, chùa Hương đón khoảng 5.000 khách".

Theo ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết: "Dự kiến trong ngày đầu mở cửa chính thức, chùa Hương đón khoảng 5.000 khách".

Ông Hiển thông tin, ban tổ chức đặt mục tiêu an toàn, phòng chống dịch COVID-19 lên hàng đầu khi mở cửa đón khách.

Ông Hiển thông tin, ban tổ chức đặt mục tiêu an toàn, phòng chống dịch COVID-19 lên hàng đầu khi mở cửa đón khách.

Đường xuống động Hương Tích luôn đông kín người.

Đường xuống động Hương Tích luôn đông kín người.

Phía bên trong động Hương Tích, người dân xếp hàng dài đợi đến lượt vào lễ.

Phía bên trong động Hương Tích, người dân xếp hàng dài đợi đến lượt vào lễ.

Mọi người đi lễ đầu năm để cầu mong sức khoẻ, may mắn, bình an cho gia đình và người thân.

Mọi người đi lễ đầu năm để cầu mong sức khoẻ, may mắn, bình an cho gia đình và người thân.

Xếp lễ thành tâm dâng hương bên trong động Hương Tích.

Xếp lễ thành tâm dâng hương bên trong động Hương Tích.

Năm nay giá vé tham quan chùa Hương vẫn như mọi năm. Cụ thể, vé thắng cảnh 80.000 đồng/người, vé đò 50.000 đồng/người, vé cáp treo 180.000 đồng/người.

Năm nay giá vé tham quan chùa Hương vẫn như mọi năm. Cụ thể, vé thắng cảnh 80.000 đồng/người, vé đò 50.000 đồng/người, vé cáp treo 180.000 đồng/người.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trọng Tài ([Tên nguồn])
Lễ hội chùa Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN