Điên cuồng phóng hỏa, chém người hàng loạt

Do mâu thuẫn trong gia đình giữa con chú và con bác, Hải đã tưới xăng, phóng hỏa và chém hàng loạt người thân phải nhập viện trong đêm.

Ngày 23/11, trao đổi với PV, Đại úy Phạm Phước Anh, Đội phó đội CSĐT về trật tự xã hội Công an huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hải (SN 1960, gọi là Phương), trú tại ấp Tân Long A, xã Tân Thới, để làm rõ hành vi phóng hỏa đốt nhà và chém người hàng loạt.

Trước đó, như PV đã thông tin, vụ án kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2h ngày 22/11, tại ấp Tân Long A khiến 6 người bị thương nặng, trong đó, có 1 người bị bỏng toàn thân và 5 người bị chém phải nhập viện.

Điên cuồng phóng hỏa, chém người hàng loạt - 1

Chân dung hung thủ gây án Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Q.Huy

Ban đầu, Hải khai nhận, do nghi ngờ người thân sống gần nhà nhiều lần sang ao trộm cá và ba ba dẫn đến tư thù cá nhân và lên kế hoạch khá kỹ lưỡng để truy sát.

Hải chuẩn bị sẵn 4 con dao và khoảng hơn 2 lít xăng rồi chia đều trong 2 can và bỏ vào giỏ.

Tiếp đến, Hải đã cắt hệ thống điện, khóa trái cửa trước và sau trong toàn bộ ngôi nhà có chị Ánh, bà Phỉ đang ngủ.

Hắn tiếp cận cửa sổ, đổ xăng vào xô nhựa và hắt thẳng vào giường chị Ánh. Tiếp đến, hung thủ dùng cây chổi châm lửa và ném vào để thiêu sống những người nằm trong phòng.

Thời điểm đó, chỉ một mình chị Ánh ngủ trên giường và bị bỏng rất nặng. Riêng bà Phỉ ngủ dưới đất may mắn không bị lửa bén.

Nhiều người thân sống chung quanh nghe tiếng kêu đã thức dậy.

Hải cầm dao và chém liên tiếp những ai bước từ trong nhà đi ra.

Gây án xong, Hải lấy xe máy chạy lên nhà một người quen tại quận Ô Môn tá túc. Trên đường đi, Hải bị ngã xe máy, khiến bầm dập mặt.

Điên cuồng phóng hỏa, chém người hàng loạt - 2

5 người bị thương trong gia đình

Đối tượng đã bị bắt trong buổi trưa cùng ngày.

Cơ quan CSĐT đã thu được tang vật gây án bao gồm 4 con dao, 2 bình đựng xăng, một chiếc giỏ và 1 chiếc can đã bị cháy cong.

Người nhà đang chăm sóc chị Nguyễn Thị Ánh ở Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị bỏng cấp độ 3, thương tật lên đến 36%.

Hiện tại, Công an huyện Phong Điền đang cũng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN