Dịch virus Corona 14/2: Chuẩn bị đưa người Trung Quốc ở Việt Nam về nước

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tính đến sáng nay, số ca mắc bệnh viêm phổi do virus Corona chủng mới (Covid-19) trên toàn thế giới vẫn có xu hướng tăng, với hơn 64.000 trường hợp mắc bệnh.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh virus Corona xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

Dịch virus Corona 14/2: Chuẩn bị đưa người Trung Quốc ở Việt Nam về nước - 1

+ Tính đến sáng 14/2/2020, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 64.449 trường hợp, 1.491 người tử vong (ngày 13/2 là 1.370 người tử vong). Trong đó Trung Quốc 1.488 người tử vong, Philippines 1 trường hợp tử vong; Hồng Kông 1 trường hợp tử vong; Nhật Bản 1 trường hợp tử vong.

+ Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm virus Corona. Trong đó: 2 cha con người Trung Quốc (cả 2 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với virus Corona (1 người đã khỏi và xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm virus Corona.

+ Theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay Hà Nội đã giám sát y tế 1.625 người đến từ vùng dịch, trong đó số người kết thúc giám sát là 992 người, số người vẫn phải tiếp tục giám sát y tế là 633 người. Riêng ngày 13/2, Hà Nội phát hiện thêm 24 trường hợp từ vùng dịch (Trung Quốc) trở về.

+ Các nhà khoa học tại Trung Quốc, Anh, Thái Lan... đang thử nghiệm vaccine ngừa virus Corona giai đoạn 1 trên con chuột.

+ Theo báo cáo nhanh ngày 13/2 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước có 33.770 lao động Trung Quốc được cấp phép lao động, trong đó hơn 15.000 người đang làm việc tại Việt Nam. Một nửa số này (hơn 7.600 người) về nước ăn Tết Canh Tý và trở lại sau Tết.

+ Đến nay nhiều tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2. Riêng Vĩnh Phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 22/2/2020.

+ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã "bác" tin đồn về việc trên địa bàn phát hiện một trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới (Covid-19) do đi ăn cưới từ vùng dịch ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thêm 3 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ nhiễm virus Corona.

+ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vừa xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Facebooker đăng tải thông tin bịa đặt về thuốc kháng virus Corona.

+ Vietnam Airlines đang triển khai các bước chuẩn bị để tổ chức một loạt chuyến bay chở hành khách là người Trung Quốc bị kẹt ở Việt Nam về nước.

+ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đã quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thùy Tiên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lợi dụng dịch bệnh và điều kiện bất thường khác để định giá bán hàng hóa là khẩu trang y tế bất hợp lý.

N­gày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch do virus Corona chủng mới (Covid-19) gây ra là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Dịch bệnh khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12/2019, sau đó lan đến 28 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Sở Y tế Phú Thọ lên tiếng về thông tin người phụ nữ nhiễm Covid-19 do đi ăn cưới ở Bình Xuyên

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã "bác" tin đồn về việc trên địa bàn phát hiện một trường hợp nhiễm virus Corona chủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN